Sắp có thuốc tránh thai dành cho quý ông

(Sức khỏe) - Trong tương lai, nam giới có thể hạn chế thụ thai ngoài ý muốn mà không cần dùng tới bao cao su hoặc tiểu phẫu.

15.5715

Các nhà nghiên cứu vẫn đang tập trung tìm kiếm một chất ngừa thai dành cho nam giới có hiệu quả ngang như thuốc dùng cho phụ nữ. Và nghiên cứu mới đây nhất ở Nhật Bản cho thấy nhiều kết quả khả quan.

Thuốc tránh thai là nhu cầu chính đáng của quý ông.

Các nhà nghiên cứu ở đại học Osaka đã khám phá ra cách để khiến chuột đực tạm thời vô sinh: vô hiệu hóa một protein đặc thù trong tinh dịch loài động vật này. Loại protein đó cũng xuất hiện ở tinh dịch con người.

“Điều này vô cùng quan trọng. Vì từ đó chúng ta có thể tìm ra một chất ngừa thai hiệu quả mà có thể đảo nghịch tùy ý, giúp đàn ông dễ dàng kiểm soát việc sinh đẻ trong tương lại”, Masahito Ikawa, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu dịch bệnh vi khuẩn thuộc đại học Osaka, chia sẻ.

Protein bị vô hiệu hóa trong nghiên cứu kia, được gọi là Calcineurin, bị triệt tiêu trong cơ thể chuột thí nghiệm nhờ 2 hóa chất ức chế, dẫn đến sự vô sinh tạm thời. Cá thể chuột đực với calcineurin bị ức chế vẫn giao phối với chuột cái, nhưng không một con cái nào có thai. Phương pháp này tốn từ 4-5 ngày để khiến con đực vô sinh, và 1 tuần sau khi các cá thể được tiêm chất ức chế calcineurin, chúng đã có thể sinh sản trở lại.

Trong khi phương pháp này vẫn chưa được ứng dụng trên cơ thể người, vẫn có nhiều lý do để tin rằng nó sẽ hoạt động hiệu quả trong việc tạo thuốc ngừa thai cho đàn ông. Hóa chất ức chế dùng để khử protein Calcineurin ở chuột đực – cyclosporine A (CsA) và FK506 (aka Tacrolimus) đã có trong nhiều dược phẩm dùng cho người hiện nay, như thuốc ức chế miễn dịch để giúp các bộ phận cấy ghép giảm bớt nguy cơ đào thải.

Nhiều nhà nguyên cứu cho rằng các loại dược phẩm không nên dùng cho mục đích ngửa thai. Phương pháp mới phát hiện có ảnh hưởng đến tinh dịch này có ích rất nhiều trong việc tạo ra thuốc dùng cho đàn ông.

Không giống như phụ nữ với nhiều sự lựa chọn đa dạng về thuốc tránh thai, đàn ông phải đối mặt với nguy cơ sử dụng condom hoặc tiểu phẫu để tránh việc thụ thai khi quan hệ tình dục.

Tiến sĩ Abraham Morgentaler, thành viên hội đồng quản trị Hiệp hội sức khỏe tình dục Mỹ chia sẻ: “ Thực sự rất cần có một phương pháp ngừa thai dành cho nàm giới mà không bao gồm tiểu phẫu cắt ống dẫn tinh hay bao cao su. Và phương pháp ngừa thai dó vô cùng quan trọng với các một vài quốc gia gặp vấn đề về bùng nổ dân số.”

“Các phương pháp tránh thai hiện nay dành cho đàn ông vẫn chưa thực sự đáp ứng mọi nhu cầu”, Aaron Hamlin – giám đốc kĩ thuật của Viện nghiên cứu liệu pháp ngừa thai nam giới Mỹ, người không hề tham gia nghiên cứu nói: “ Bao cao su vẫn có tỉ lệ ngừa thai thất bại vào khoảng 18% trên thực tế - không khác gì đánh bạc chờ may rủi với nhiều người”.

Văn Lê

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]