Siêu âm để định đúng bệnh

Tôi 24 tuổi, chưa có gia đình. Gần đây kinh nguyệt của tôi không đều, ra nhiều, máu cục và càng lúc càng thưa dần. Huyết trắng đôi khi có màu vàng, có lúc hôi.

15.599

Đôi khi hay bị ra máu âm đạo một ít rồi mấy ngày sau cũng lại như vậy. Khoảng 2 năm trước có thời gian tôi bị táo bón, bây giờ đã hết nhưng một năm nay hay bị đau bụng, có khi đau quặn, có khi âm ỉ (vùng bụng dưới rốn), đau phần hông. Tôi có tìm hiểu qua internet và thấy giống bệnh ung thư buồng trứng. Hiện tôi đang chuẩn bị cưới nhưng không biết tình trạng trên có gây trở ngại gì không? Kim Yến (TPHCM)

- Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM, trả lời: Kinh nguyệt không đều thì ai cũng có thể bị, không phải chỉ u nang buồng trứng hay ung thư buồng trứng mới có, ngay cả triệu chứng huyết trắng cũng vậy. Còn táo bón, đau bụng, đau phần hông là triệu chứng của nhiều thứ bệnh, chứ không riêng gì bệnh phụ khoa, thường nhất là bệnh lý đường tiêu hóa.

Thường khi chu kỳ kinh kéo dài, có thể gặp tình trạng ra máu âm đạo ít và lắt nhắt kèm theo, tạo ra tình trạng huyết trắng. U nang buồng trứng hoặc ung thư buồng trứng, thường lại không có dấu hiệu nào đặc biệt; chỉ có tình trạng gầy sút nhanh khi là ung thư giai đoạn trễ. Bạn có thể đi siêu âm vùng bụng, sẽ thấy buồng trứng bình thường hay có khối u. Ngay khi nếu có khối u buồng trứng, cũng chưa biết được đó là u lành hay u ác (ung thư); chỉ có qua phẫu thuật lấy khối u đi xét nghiệm mới biết được. Trong trường hợp có khối u buồng trứng, bạn có thể phẫu thuật, lấy đi khối u trước hoặc sau khi lập gia đình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]