Sinh con: "Bí quyết" giúp trẻ sơ sinh hết quấy khóc

Sinh con: "Bí quyết" giúp trẻ sơ sinh hết quấy khóc. Khi trẻ khóc thì ắt phải có nguyên nhân nào đó khiến bé chưa được hài lòng

15.5898

Vì sao bé khóc?


Trước tiên, chúng ta cần biết rằng, khi trẻ khóc thì ắt phải có nguyên nhân nào đó khiến bé chưa được hài lòng.

Ví dụ, khóc vào buổi sáng sớm thường là do đói và một khi nguyện vọng này được đáp ứng, trẻ sẽ nín ngay. Đây cũng là một trong những lý do thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh.

Thực tế, do còn quá nhỏ nên trẻ không biết cách biểu đạt bằng ngôn ngữ nên khóc là hành động duy nhất để đòi ăn. 

Sữa mẹ luôn được xem là nguồn thức ăn tốt nhất, bởi không chỉ cung cấp nguồn thức ăn mà còn là chất xúc tác tăng tình mẫu tử, tạo cảm giác được yêu thương. Thậm chí, khi được bú mẹ no, bé có thể cười được ngay.

Các nguyên nhân khác khiến trẻ khóc phải kể đến như những chấn thương ảnh hưởng đến các bộ phận trên cơ thể (ngã, vật cứng rơi vào đầu, chảy máu, côn trùng, động vật cắn, thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, tã lót hăm gây khó chịu...)

Trẻ sinh non, thiếu tháng hoặc phải chăm sóc trong lồng kính có sức khỏe, thể chất yếu dễ mắc tật khóc nhiều hơn.

Bên cạnh đó còn có lý do liên quan đến quá trình phát triên như mọc răng hoặc chuyển sang giai đoạn phát triển mới, do căng thẳng, sợ người lạ xung quanh hoặc do mắc chứng ợ chua (trào ngược dạ dày)...Khi trẻ mọc răng thường gây đau, khó ăn ngủ và thậm chí, rối loạn dạ dày gây tiêu chảy, khóc nhiều về đêm.

Hiện tượng nhiễm trùng máu (septicemia) cũng là nguyên nhân khiến trẻ sốt và quấy khóc.

Cũng có trường hợp, trẻ bị chứng xoắn tinh hoàn gây đau và khóc hoặc các nguyên nhân khách quan tác động như bị vật nặng đè hoặc ép buộc quá mạnh, làm cho máu không lưu thông tới tinh hoàn.

Những điều bạn có thể làm giúp bé thư giãn sẽ là một thông tin quan trọng cho những phụ nữ mới làm mẹ. Những đứa trẻ mới sinh rất mỏng manh, chúng cần được âu yếm và vỗ về. Và đôi lúc bạn cần phải giúp cô bé cậu bé ấy bình tĩnh, những hành động cáu giận sẽ khiến bé dễ bị kích động. Hãy nhớ những cách sau đây để giúp các bé nhà bạn trong trường hợp cần thiết.

Tiếp xúc qua da


Một trong những điều đầu tiên bạn có thể giúp trẻ thư giãn là hãy thử giao tiếp qua da. Trẻ con chỉ thích cảm giác gần gũi với mẹ chúng và tiếp xúc qua da khuyến khích sự giao tiếp. Theo Skyridgemedicalcenter.com, đặt bé lên ngực của bạn cho làn da tiếp xúc với da giúp làm giảm sự căng thẳng của bé và giúp chúng bình tĩnh hơn.

Quấn chăn

Trẻ em đã từng được bao bọc trong cổ tử cung quả mẹ nên chúng rất thích khi được quấn trong những chiếc chăn và được mẹ ôm ấp. Quấn chăn mỏng cho bé giúp chúng cảm thấy thoải mái, và nhớ đừng sử dụng những tấm chăm quá dày để tránh cho bé bị nóng.

Âm nhạc

Những bài hát ru nhẹ nhàng hay những ban nhạc cổ điển không chỉ giúp trẻ sơ sinh thư giãn, thoải mái mà đồng thời cũng giúp làm dịu đi những dây thần kinh của bạn. Hát cho bé nghe là một biện pháp tuyệt vời để hai mẹ con giao tiếp với nhau. Âm nhạc xua tan đi mọi căng thẳng và giúp các bé thoải mái.

Xích đu, võng

Nếu tất cả các biện pháp đều vô dụng, bạn có thể dựa vào những chiếc xích đu hay chiếc võng. Đôi khi những chuyển động nhẹ nhàng có thể giúp bé dễ chịu hơn.

Mát-xa

Khi đứa bé được sinh ra, hãy nhờ y ta chỉ cho bạn biết cách mát xa cho bé. Đó không phải là cách mát xa truyền thống theo kiểu làm thư giãn cơ bắp đối với người lớn, nó chỉ đơn giản là sử dụng những cái chạm êm dịu trên cơ thể trẻ. Thời điểm tốt nhất để mát xa cho bé là sau khi tắm nước ấm, bé chắc chắn sẽ rất thích điều này.

Sử dụng núm vú

Những bà mẹ luôn thích cho con sử dụng vật này và bạn không biết đôi khi nó là chiếc phao cứu trợ rất hữu ích. Chúng luôn quen được bú mẹ nên việc có một thứ gì trong miệng luôn làm chúng thoái mái. Chúng sẽ mải mê chơi đùa với núm vú giả và quên đi những chuyện đang làm chúng bực bội

Theo nguồn:lamchame.com

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Sinh con
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]