Sinh con sau 18 lần sẩy thai liên tiếp

Dân trí Sau 18 lần sẩy thai liên tiếp, Angie Baker không dám hy vọng mình sẽ mang thai lần thứ 19 thành công. Nhờ công nghệ điều trị tiên phong, cuối cùng cô đã thực sự được làm mẹ.

15.5767

 
Khi ôm đứa con gái Raiya 10 tuần tuổi trên tay, Baker không giấu được niềm vui sướng: “Bé là một phép mầu kỳ diệu. Dường như đây là 1 giấc mơ. Em bé thật hoàn hảo”

 

Baker sống tại Peacehaven, gần Brighton, đã bị sẩy thai liên tục suốt hơn 13 năm liền. Thậm chí cô còn từng nghĩ tới xin con nuôi. Nhưng sau 17 lần thất bại, một người bạn đọc được bài báo về BS Hassan Shehata, đang công tác tại Bệnh viện Đại học Epsom & St Helier, đã bảo cô tới gặp xem sao.

 

Baker nghe lời và xét nghiệm cho thấy cô gặp phải 1 vấn đề rất phổ biến, ảnh hưởng tới khoảng 15% phụ nữ - đó là tế bào bạch cầu tăng hơi cao. Do các tế bào này rất hung hăng, mạnh hơn cả cơ chế bảo vệ thai nên chúng coi thai nhi những kẻ xâm lược ngoại lai và tấn công nó.

 

TS Shehata dùng thuốc nhóm steroid trong quá trình điều trị và mọi việc tiến triển khá tốt. Tuy nhiên, rẳc rối chưa dừng ở đó. Khi “cấn thai”, Baker bị tiểu đường và mức đường huyết cao là do thuốc steroid và chứng bệnh này đe dọa sẩy thai.

 

Thật may mắn, BS Shehata điều chỉnh được mức insulin và lần mang thai thứ 18 của Baker đã thành công. Raiya chào đời vào ngày 9/12/2009, với cân nặng 3,2kg.

 


Bé Raiya khi 10 tuần tuổi
 

Trước trường hợp của Baker, TS Shehata chưa từng điều trị cho trường hợp nào sẩy thai nhiều lần như Baker. Bình thường, bệnh nhân thường chỉ sẩy thai 3-4 lần. BS Shehata cho biết ông đã điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân kể từ năm 2004 đến nay với tỉ lệ thành công là 80%.

 

Trên thực tế, cứ 5 phụ nữ mang thai có 1 người bị sẩy thai, cứ 25 người có 1 người từng sẩy thai 2 lần, cứ 100 người thì có 1 người sẩy thai 3 lần; 600 người có 1 người bị sẩy thai 4 lần và 15.000 người mới có 1 người bị sẩy thai 5 lần.

 

Nhân Hà

Theo DM

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]