Sốt rét khỉ có thể truyền bệnh cho người?

Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Mạnh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, tại tỉnh Phú Yên, trong tháng 10/2009, một con khỉ cái đuôi dài

15.6237

 Khỉ đuôi dài Macaca fascicularis bắt được tại tỉnh Phú Yên.
Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Mạnh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, tại tỉnh Phú Yên, trong tháng 10/2009, một con khỉ cái đuôi dài (Macaca fascicularis) non bẫy từ rừng về được lấy máu xét nghiệm kiểm tra và phát hiện bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét khỉ có khả năng truyền bệnh cho con người.

Tiếp tục tháng 11/2009, máu của con khỉ này và 4 con khỉ khác bẫy được gồm 3 con đực và 1 con cái cũng được kiểm tra xét nghiệm máu nhưng chỉ mới thấy con khỉ đuôi dài đầu tiên bị nhiễm ký sinh trùng.

Hình thể ký sinh trùng sốt rét của khỉ phát hiện được phân tích chụp ảnh bằng kính hiển vi đối pha Nikon với độ phóng đại 100x15. Các đặc điểm hình thái cho thấy ký sinh trùng phát hiện giống với chủng loại ký sinh trùng Plasmodium inui halberstaedter and von Prowazek, 1907, một loài ký sinh trùng của khỉ có thể gây bệnh cho con người.

PGS.TS. Nguyễn Đức Mạnh cho biết, công việc phân tích ADN để xác định chính xác vị trí phân loại của loại ký sinh trùng này đang được tiến hành kiểm định tại Phòng thí nghiệm sinh học phân tử, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Đại học Nagasaki Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu sẽ được thông báo cụ thể trong thời gian tới và đây có thể nói là sự cảnh báo về mối nguy cơ tiềm ẩn của ổ bệnh ký sinh trùng sốt rét tự nhiên ở loài khỉ đuôi dài có khả năng lây truyền bệnh sốt rét cho con người.

BS. Nguyễn Võ Hinh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]