khám sức khỏe tiền hôn nhân là điều rất ít khi chúng ta quan tâm nhưng cuộc sống hiện nay có rất nhiều căn bệnh, không giống như khi xưa nữa. Vì vậy mà mình nghĩ điều này rất quan trọng. Mình có tham khảo 1 số cô dâu mới và các bà mẹ trẻ thì nhiều người khuyên nên đi tiêm vac-xin để phòng bệnh cho mẹ và bé, có ng thì khuyên k nên vì nếu lỡ mang thai thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé, không tiêm thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Vậy cho mình hỏi trước khi cưới và có con, phụ nữ có nên tiêm vắc-xin hay không? Xin cảm ơn.

Marry trả lời: Trong trường hợp này lời khuyên của Marry là bạn nên có kế hoạch tiêm phòng cho mình trước khi mang thai vì tiêm phòng không chỉ giúp mẹ bầu khỏe mạnh hơn mà còn là “tấm vé” an toàn cho sức khỏe bé cưng. Nguyên nhân vì khi mang thai, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hoạt động kém hơn bình thường. Nguy cơ nhiễm bệnh của bạn cũng vì vậy mà tăng lên. Một số bệnh chỉ gây ra những triệu chứng khó chịu thông thường. Tuy nhiên, số khác lại có thể gây những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của bạn và bé cưng trong bụng. Tiêm phòng là cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm không đáng có này. Ngoài ra, một số loại vắc-xin còn có khả năng giúp bé con tăng sức đề kháng ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Nếu chẳng may lỡ tiêm khi mới vừa cấn thai mà người mẹ trẻ không hay biết bạn cũng đừng quá lo lắng. Vì không ít trường hợp mẹ tiêm ngừa MMR (mũi vắc-xin 3 trong 1 phòng ngừa sởi, quai bị và Rubella)  trong khi mang thai, bé cưng sinh ra vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, nếu lỡ tiêm phòng MMR trong tam cá nguyệt đầu tiên, nguy cơ dị tật có thể rất thấp. Xét nghiệm ở tuần thứ 18 của thai kỳ có thể giúp bạn xác định nguy cơ này.