Phát hiện mới của tiến sĩ Jordanna Bell ở King College, London, Anh cho thấy, có thể thay đổi cảm giác đau bằng cách tác động đến các gien.
Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ J. Bell đã tập hợp 25 cặp sinh đôi để thử giới hạn chịu đựng đau của họ bằng cách nung nóng một phần da. Khi không chịu nổi cơn đau thì họ ấn nút dừng. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiến hành giải mã ADN, tách ra được 5,2 triệu vùng - nơi xảy ra những biến đổi gien trong cơ thể.
Sau khi phân tích kỹ lưỡng, họ đã chú ý tới những vùng rất nhạy và kém nhạy cảm với cơn đau. Trong số 9 gien được các nhà nghiên cứu tập trung chú ý có gien TRPA 1, mà các bác sĩ điều trị các cơn đau đã biết.

Phát hiện này của các chuyên gia về dịch tễ học và di truyền đã mở ra một hướng mới trong việc điều trị các cơn đau.

Vũ Trung Hương (Theo Medical News Today)