Tận mắt F-22, F/A-18 “bú sữa” đi đánh IS ở Syria

(Kiến Thức) - Do khoảng cách bay từ Qatar đến mục tiêu ở Syria là khá lớn nên các máy bay F-22, F/A-18, F-16C phải tiếp dầu trên không.

15.5934
 Chiến dịch không kích lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria được thực hiện từ các căn cứ trên bộ và tàu sân bay trên biển. Trên bộ, các máy bay chiến đấu Mỹ (F-22, ) sẽ cất cánh từ Qatar để bay tới các mục tiêu tấn công ở Syria. Để vượt chặng đường dài như vậy, các máy bay này đều phải được tiếp nhiên liệu trên không. 

 Trong ảnh, hệ thống tiếp dầu trên máy bay KC-135 đang chuyển nhiên liệu vào bộ phận tiếp nhận đặt trên lưng máy bay F-22A. 

 Buồng lái và phi công chiếc F-22A nhìn từ ô cửa quan sát đặt sau đuôi chiếc KC-135 – điều khiển hệ thông chuyển nhiên liệu. 

Đây là lần đầu tiên tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-22A tham chiến.

 Một chiếc tiêm kích hạm F/A-18E đang tiếp cận thiết bị chuyển nhiên liệu trên chiếc KC-135. 

 F/A-18E “bú sữa” chuẩn bị cho chiến dịch oanh tạc mục tiêu IS ở Syria. 

 Biên đội 3 F/A-18E/F mang đầy có điều khiển. 

 Tiêm kích đa năng F-16C chuẩn bị tiếp nhiên liệu trong đêm.

 

 Trên các giá treo F-16C mang bom dẫn đường lade và không đối không. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]