“Thả cá phong cách – Ông Táo ghét nilon”

(VOV) - Các nghệ sĩ và các bạn trẻ tham gia sẽ “ thả cá phong cách” bằng việc sử dụng chậu nhựa để đựng cá thay vì sử dụng túi nilon.

15.6014

Trong những năm gần đây, sau mỗi dịp thả cá chép tiễn ông Táo về trời, các mặt hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội đều ngập ngụa túi nilon và rác thải. Với mong muốn hạn chế lượng túi nilon đổ xuống các hồ, đồng thời tạo môi trường trong sạch cho thủ đô Hà Nội trong những ngày cuối năm, chiến dịch "I Will If You Will" đã tổ chức sự kiện “Thả cá phong cách – Ông Táo ghét nilon” vào sáng ngày 3/2 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch) tại hồ Thiền Quang, Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Ngọc Khuê, ban nhạc đường phố Sign In, cặp đôi hot teen Quỳnh Anh Shyn – Bê Trần cùng đông đảo các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các bạn trẻ đi vòng quanh hồ để nhặt túi nilon



Tất cả mọi người cùng phóng sinh cá chép, tiễn ông Táo lên chầu trời dịp cuối năm. Thay vì sử dụng túi nilon, các nghệ sĩ và các bạn trẻ tham gia đã “thả cá phong cách” bằng việc sử dụng chậu nhựa để đựng cá. Với hành động này, các nghệ sĩ và các bạn trẻ mong muốn lan tỏa hơn nữa thông điệp: không sử dụng túi nilon trong dịp tết Ông Công, Ông Táo nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, để nét văn hóa dân gian này đẹp càng thêm đẹp.

Ngoài hoạt động thả cá, các nghệ sĩ, nhóm nhạc đường phố Sign In và các bạn trẻ cũng đã tham gia hoạt động vớt túi nilon khu vực xung quanh hồ, vừa đi vừa đàn hát và hô vang khẩu hiệu “ông Táo ghét nilon”.

Ca sĩ Ngọc Khuê cùng các bạn trẻ tham gia sự kiện

Ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ: “Sau mỗi dịp Tết ông Công, ông Táo, ven các ao hồ lại ngập ngụa trong rác thải. Nhiều bạn bè, người thân của Khuê thường vẫn tiện tay sử dụng túi nilon khi đi thả cá. Hành động này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngọc Khuê rất mong mọi người hãy ý thức hơn trong ngày lễ đặc biệt này, sử dụng bát thủy tinh hay chậu nhựa khi đi thả cá thay cho túi nilon là một hành động rất văn minh. Qua chương trình, Ngọc Khuê hi vọng sẽ kêu gọi cộng đồng hạn chế sử dụng túi nilon và đốt vàng mã ở những nơi đúng quy định”.

Anh Hoàng Đức Minh, điều phối dự án cho biết: “Tôi đánh giá rất cao hiệu quả của sự kiện dọn hồ ngày hôm nay. Năm ngoái chương trình đã diễn ra và số lương rác giữa 2 năm có sự thay đổi rất lớn. Công việc của năm ngoái vất vả hơn năm nay rất nhiều. Trong năm nay mọi người đã có ý thức hơn, mang theo chậu hay xô để thả cá. Những người sử dụng túi nilon cũng không vứt rác xuống hồ như năm ngoái. Chúng tôi hi vọng rằng trong những năm tới, dự án sẽ không cần phải có những hoạt động như thế này nữa vì khi đó mọi người cũng đã có ý thức giữ gìn môi trường rồi”./.

Các bạn trẻ tham gia nhặt rác
Thay vì sử dụng túi nilon, các nghệ sĩ và các bạn trẻ tham gia sử dụng chậu nhựa để đựng cá. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]