Ngày 7/12, tại Hà Nội, Cơ quan
phát triển Quốc tế Mỹ tại Việt Nam (USAID) phối hợp Hội Nông dân tổ chức Hội
thảo chia sẻ
mô hình truyền thông thay đổi
hành vi trong phòng chống các bệnh
truyền nhiễm và
cải thiện an toàn thực phẩm.
Dự án Sáng kiến Cúm
gia cầm và Đại dịch của USAID (10/2009-9/20120) đã đẩy mạnh
truyền thông thay đổi hành vi nhằm cải thiện an toàn thực phẩm và giảm
nguy cơ
dịch bệnh liên quan đến gia cầm tại Việt Nam.
Trong ba năm qua, dự án phối hợp với chính quyền năm tỉnh gồm Cần Thơ, Hà Nam,
Hưng Yên, Kiên Giang, Quảng Trị để cải thiện an toàn vệ
sinh thực phẩm.
Bằng việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm và vận động triển khai phương thức
tiếp cận mới, dự án đã hỗ trợ các đối tác, lãnh đạo địa phương áp dụng và nhân
rộng các mô hình trong các lĩnh vực như nâng cao năng lực cho cán bộ thú y,
khuyến nông, giảm nguy cơ và củng cố chuỗi cung ứng gia cầm, kiểm soát nhiễm
khuẩn, giám sát dịch dựa vào cộng đồng, kế hoạch ứng phó với
đại dịch và truyền
thông thay đổi hành vi được lồng ghép vào các mô hình trên.
Dự án đã xây dựng cách tiếp cận mới đối với
vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giảm
bớt nguy cơ lây truyền dịch bệnh đối với người
chăn nuôi, kinh doanh và giết mổ
gia cầm cũng như khách hàng tại các chợ và các cơ sở giết mổ tại địa phương.
Các tài liệu truyền thông, tập huấn, chiến dịch truyền thông, các sự kiện cộng
đồng đã được xây dựng và tổ chức truyền thông thuyết phục cộng đồng thay đổi
cách chăn nuôi, kinh doanh và chế biến gia cầm và các sản phẩm gia cầm để đảm
bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như giảm nguy cơ làm lây truyền
dịch bệnh.
Sau khi thực hiện thành công mô hình này ở năm tỉnh nói trên, hiện nay, USAID đã xây dựng
tài liệu và chia sẻ mô hình này tới nhiều tỉnh khác cũng như phối hợp với các cơ
quan trung ương và các dự án quốc gia trong lĩnh vực y tế.
Dự án cũng đang phối
hợp với Hội Nông dân Việt Nam áp dụng vào các trường đào tạo nghề tại các tỉnh
thành./.