Thầy lang chữa bệnh theo “phương pháp mới”

(NLĐO)- Ngày 10-12, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết: Phòng Y tế huyện Xuân Lộc đã cùng với UBND xã Xuân Thọ đến nhà hai ông T.Đ. và T.H. ở ấp Thọ Trung, lập biên bản đình chỉ hoạt động trái phép của hai ông này và yêu cầu 2 ông làm cam kết không thực hiện chữa bệnh, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

15.5981

Tin đồn về việc 2 "thầy" ở xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc có khả năng chữa khỏi được bệnh cho những người bị bệnh viêm mũi, viêm xoang, không những thế còn bắt được cả "con sâu" trong đầu người bị bệnh, khiến không ít người ở trong và ngoài tỉnh đã kéo đến đây để điều trị...

Cách chữa bệnh của 2 "thầy" rất đơn giản và kỳ lạ: cho người bệnh ngồi lên ghế, sau đó đặt một cái thau nhôm có chứa xâm xấp nước rồi úp vào giữa thau nước một cái tách bằng đất nung. Rồi đặt miếng sắt được nung đỏ để lên đáy cái ly, rồi lấy một "viên thuốc" to bằng viên bi, cẩn thận đặt lên miếng sắt làm cho "viên thuốc" cháy dần, khói bốc lên nghi ngút.

Sau đó, "thầy" lấy trái dừa khô có cắm ống tre loại nhỏ cho vào lỗ của trái dừa và yêu cầu người bệnh đưa một đầu ống tre ấy vào mũi và hít mạnh, sau đó khì ra lỗ mũi bên kia. Trong thời gian 90 phút, người bệnh hít đến 6 "viên thuốc".

Trước khi đổ thau nước, "thầy" chỉ cho mọi người xem một số "con sâu" bằng đầu kim đã bị cháy sém, thực chất chỉ là những chất thải trong viên thuốc bị đốt cháy, còn những thứ nước lợn cợn là do đờm, nước mũi của người bệnh thải ra.

Mỗi người bệnh phải trả 160 ngàn đồng tiền công, tiền thuốc "bắt sâu" cho 1 lần ngồi "hít thuốc" và phải chữa 3 ngày liên tục tại nhà thầy, sau đó về, mỗi người mua 6 viên ampiciline, uống mỗi ngày một lần 2 viên trong 3 ngày.

Cách nhà "thầy" T.Đ. vài trăm mét là nhà "thầy" T.H cũng chuyên trị các bệnh viêm mũi, viêm xoang và cách làm cũng giống như "thầy" T.Đ. "Thầy" T.H tiết lộ với khách rằng hai "thầy" là họ hàng với nhau và đã hành nghề này hơn 7 năm. Đáng ngại là những viên thuốc dùng để đốt cháy khi xông mũi chính là những trái cà độc dược trồng sẵn trong vườn nhà.

Theo TTXVN, bác sĩ Ngô Quang Thiện, Trưởng khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết: chất atropin có trong cà độc dược có tác dụng làm co thắt các mao mạch trong mũi, làm nước mũi ngừng chảy. Từ đó, làm cho bệnh nhân lầm tưởng là bệnh đã được chữa khỏi, không biết rằng thứ mà họ sử dụng sẽ làm họ mất khả năng phân biệt các mùi. Nhiều người sau khi đến chữa bệnh tạm ngừng chảy nước mũi tưởng khỏi, nhưng sau đó, bệnh lại tái phát và đến chữa hoài, kéo theo nhiều người đến điều trị.

Cả 2 "thầy" đã công khai chữa bệnh nhiều năm không có giấy phép mà chưa bị xử lý.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]