Cứ một trong ba người Australia hiện được coi là thiếu vitamin D.

Các nhà khoa học thuộc Viện Từ thiện nghiên cứu sức khỏe trẻ em tại Perth đã phân tích lượng vitamin D ở hơn 740 phụ nữ mang thai. Sau đó, họ theo dõi sự phát triển và hành vi của những đứa trẻ là con của những phụ nữ này cho tới khi chúng 17 tuổi.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu Andrew White cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển của trẻ dựa vào lượng vitamin D từ bà mẹ và lượng vitamin D này có thể ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ trẻ. Tuy nhiên, không có mối liên hệ nào giữa lượng vitamin D với các vấn đề hành vi, cảm xúc của trẻ.

Từ kết quả nghiên cứu ban đầu, các nhà khoa học Australia đang tiếp tục tìm hiểu khả năng bổ sung vitamin D cho phụ nữ mang thai nhằm giảm nguy cơ trẻ nhỏ gặp khó khăn về ngôn ngữ.

Theo Võ Giang/Sydney (Vietnam+)


Video đang được xem nhiều