Thoát khỏi bệnh chàm nhờ... máy làm mềm nước

15.5818



Một cậu bé mắc bệnh chàm (eczema) nặng đến nỗi người ta phải băng bó cơ thể cậu từ đầu đến ngón chân để ngăn ngừa cậu gãi toạc da, đã phục hồi đáng kinh ngạc, nhờ uống nước được làm mềm.

Chỉ 6 tháng trước, cậu bé Dylan Crawford-Flanagan bé nhỏ vẫn còn các vết lở loét khắp cơ thể và đau đớn đến nỗi cậu thức dậy liên tục trong đêm.

Mẹ của cậu, Annie, đã cuốn cậu trong những cuộn băng gạc và thử đến 16 cách chữa bệnh khác nhau trong nỗ lực tuyệt vọng để đấu tranh với tình trạng này.
Nhìn cậu bé Dylan với nụ cười tươi, không ai nghĩ rằng cậu từng bị chàm nặng. Ảnh: DailyMail.

Nhưng nay, cuộc sống của cậu bé 15 tháng tuổi đã sang trang mới, nhờ một giải pháp rất đơn giản - một chiếc máy làm mềm nước. Các chuyên gia đã lắp đặt thiết bị này trong nhà cậu sau khi Annie đăng ký tên cậu bé cho một khóa thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi Đại học Portsmouth.

Trong hai tuần, các vết lở loét bắt đầu liền và Dylan - cậu bé mắc bệnh chàm quá mẫn (dạng chàm khiến cơ thể xảy ra phản ứng dị ứng dù vùng dị ứng có thể nằm cách xa vùng tiếp xúc với chất liên quan) đã có thể ngủ cả đêm.

Sáu tháng sau khi việc điều trị bắt đầu, Annie cho biết Dylan láu lỉnh đã hoàn toàn có được cuộc sống bình thường, và bề ngoài hầu như đã hết bệnh chàm.

Cậu bé bị chẩn đoán mắc bệnh chàm quá mẫn từ lúc 3 tháng tuổi. "Thật khủng khiếp cho chúng tôi bởi Dylan gào thét cả đêm và cực kỳ đau đớn", chị Annie nhớ lại. "Thằng bé gãi không ngừng và càng khiến nó chảy máu tồi tệ".
Bé Dylan lúc còn chi chít các vết chàm. Ảnh: DailyMail.

Annie quyết định đưa con tham gia thử nghiệm này sau khi thấy một quảng cáo trong lần đưa bé tới bệnh viện St Mary ở Southampton.

"Chúng tôi nhận ra sự khác biệt lớn sau chưa đầy 2 tuần. Các vết lở loét bắt đầu khô đi và nó không chảy máu nhiều nữa. Mỗi tuần bé lại khá lên, nhưng không chỉ ở da, mà thằng bé còn hạnh phúc hơn và lần đầu tiên chúng tôi thấy bé đã thực sự ngủ xuyên đêm", Annie kể.

Nhưng 12 tuần, sau khi chiếc máy làm mềm nước được đưa đi để kiểm tra ảnh hưởng với Dylan, bệnh chàm đã nhanh chóng xuất hiện trở lại. Bởi vậy Annie và chồng quyết định mua cho gia đình mình một chiếc.

Giáo sư Tara Dean, trưởng nhóm nghiên cứu từ Trường Khoa học Y tế, Đại học Portsmouth, cho biết bệnh chàm không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể chế ngự các triệu chứng của nó.

"Trường hơp của Dylan đã có bước cải thiện vượt bậc. Nó giúp mang lại cuộc sống cho cậu bé".

Bệnh chàm ảnh hưởng đến khoảng 20% trẻ em đi học ở Anh. Triệu chứng phổ biến của nó là da khô, đỏ, ngứa hoặc nóng bỏng và có thể dẫn đến những vết thương chảy nước.

(http://suckhoegiadinh.org - theo Vnexpress)


Quảng cáo:



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]