Thực phẩm khiến bạn… bốc mùi

Thủ phạm không chỉ có tỏi (thứ mùi nặng đến độ trừ được cả ma quỷ!) Danh sách những thực phẩm khiến cơ thể bạn phát ra thứ mùi khó chịu có nhiều cái tên rất bất ngờ, theo Fox News.

15.5878

Hãy tham khảo và tìm cách “trị” chúng.


Tỏi đứng đầu về danh sách gây "nặng mùi" cho cơ thể - Ảnh: Shutterstock

Thịt đỏ: Một cuộc nghiên cứu ở CH Czech hồi năm 2006 cho thấy, đàn ông ăn thịt đỏ phát ra thứ mùi bị phụ nữ chê nhiều nhất trong khi những ông ăn chay có mùi quyến rũ nhất, chí ít là theo đánh giá từ cái mũi của quý bà. Nếu không thể chỉ ăn rau củ thì bạn cũng nên thay bớt thịt đỏ bằng hải sản, thịt  gia cầm… để quyến rũ chị em.

Cà ri. Nếu bạn là tín đồ của cà ri thì những người kề cận với bạn có khi phải chịu trận. Hãy thử bạch đậu khấu. Nó có thể giúp bạn “khắc phục hậu quả”.

Tỏi. Khỏi phải bàn nhiều về “hương thơm” của tỏi sau khi đi vào cơ thể, có điều nếu bạn và chàng (hoặc nàng) cùng nhau ăn tỏi thì hãy yên tâm, bởi trong trường hợp này cả 2 sẽ ít chú ý về “mùi hương” của kẻ khác hơn. Một ít giấm trắng xoa “dưới cánh” có thể làm giảm bớt mùi hôi do tỏi gây ra.

Măng tây. Loại thực phẩm bổ dưỡng này chỉ lộ tính xấu khi bạn vào nhà vệ sinh. Nước tiểu sẽ rất nặng mùi! Nếu chuyện đó gây rắc rối cho bạn thì hãy thay măng tây bằng những thứ cũng rất ngon và bổ dưỡng khác như ớt chuông.

Rau củ thuộc họ bắp cải. Bông cải trắng, bông cải xanh, cải bắp… tràn đầy chất chống dưỡng hóa, đầy công dụng to tát như chống ung thư. Nhưng cùng lúc chúng có thể khiến bạn đầy hơi và xì ra thứ mùi không mấy dễ chịu. Chần sơ trước khi nấu có thể giúp cải thiện một phần nỗi khó xử giữa chốn đông người. Cùng lúc ngò, nghệ không những giúp cải thiện hơi thở mà còn giúp “thông hơi” đường ruột. 

Đoan Nhật

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]