Thuốc giảm cholesterol có thể ngăn ung thư

Theo một nghiên cứu mới, thuốc statin, vốn được sử dụng để hạ thấp lượng cholesterol trong cơ thể, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc ung thư ở người.

0
Nhiều nghiên cứu cho thấy, statin đem lại hiệu quả không chỉ đối với cholesterol. Lâu nay, người ta vẫn chưa xác định được rõ loại thuốc có chứa Lipitor, Crestor và Zocor này làm tăng hay giảm nguy cơ mắc ung thư. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nó có thể giảm bớt nguy cơ mắc bệnh ở một số loại ung thư.

Gabriel Chodick và các đồng nghiệp tại Cơ quan Chăm sóc Sức khoẻ Maccabi, một tổ chức bảo vệ sức khoẻ ở Israel, đã xem xét hồ sơ y tế của hơn 200 bệnh nhân được kê đơn statin từ 1998 - 2006 và từ đó cho tới năm 2007.

Nguy cơ mắc ung thư ở những người sử dụng statin liên tục trong một khoảng thời gian dài có dấu hiệu suy giảm. Nhóm nghiên cứu đã cho đăng tải kết quả trên tờ Preventing Chronic Disease (Phòng chống Bệnh Kinh niên) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Theo đó, tỷ lệ này giảm tới 31% ở bệnh u lympho.

"Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng, sử dụng statin liên tục có liên quan tới nguy cơ mắc ung thư thấp hơn", nhóm nghiên cứu viết trong bài báo, "Trong khi statin được sử dụng rộng rãi và tình trạng ung thư tăng cao, mối liên hệ giữa statin và nguy cơ mắc ung thư có thể đem lại lợi ích cho việc phòng ngừa ung thư".

Trong thời gian nghiên cứu, 8.662 người đã được chẩn đoán mắc ung thư. Tuy nhiên, những người được kê đơn statin gần như liên tục (86% trở lên) lại thuộc nhóm người ít bị chẩn đoán mắc ung thư nhất.

Statin, loại thuốc vốn được dùng để điều trị mỡ máu, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc ung thư ở người

Đây không phải nghiên cứu đầu tiên cho thấy statin có thể làm giảm nguy cơ gây ung thư nhưng đây là nghiên cứu quy mô nhất từ trước tới nay. Thế nhưng, để thực sự chứng minh tác dụng của statin đối với ung thư, các nhà khoa học sẽ phải tiến hành nghiên cứu bằng cách ngẫu nhiên kê stain cho các nhóm người rồi theo dõi tình trạng phát triển ung thư của họ theo thời gian.

Statin vốn có tác dụng hạ thấp nguy cơ đau tim và đột quỵ bằng cách làm giảm lượng cholesterol bám ở động mạch. Chúng tác động tới thành mạch và làm giảm viêm nhiễm. Nhờ statin, nguy cơ chết vì bệnh cúm và viêm phổi ở người cũng suy giảm. Loại thuốc này có thể bảo vệ những người hút thuốc.

Thuốc làm giảm cholesterol là loại thuốc được kê đơn phổ biên nhất ở Mỹ. Theo số liệu của Viện Khoa học Thông tin Chăm sóc Sức khoẻ (IMS), 2.554 đơn thuốc loại này đã được kê trong năm 2010.

Khoảng 25% người trưởng thành và người già ở Mỹ sử dụng statin. Các bác sĩ tim mạch lâu nay vẫn đùa rằng người ta nên đưa statin vào nguồn nước dùng. Tuy nhiên, loại thuốc này cũng không hoàn toàn vô hại. Statin có thể gây đau cơ và cứ 10.000 người dùng statin thì có 1 người bị rhabdomyolysis (bệnh globin cơ niệu kịch phát). Ngoài ra, thuốc này cũng gây ảnh hưởng tới gan. Tháng 2, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ còn cảnh báo rằng statin có thể gây suy giảm trí nhớ và tiểu đường.

Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu tại Brigham và Bệnh viện Phụ nữ ở Boston cho rằng, lợi ích mà liệu pháp statin đem lại hoàn toàn vượt xa so với nguy cơ chúng gây ra.

AloBacsi.vn
 Theo Phương Thanh - Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]