Tiến sĩ Blaser đưa ra hồi chuông cảnh báo tới cộng đồng y tế
về việc sử dụng thuốc kháng sinh một cách phổ biến sẽ đe dọa tới sức khỏe con
người hơn là tạo ra các “siêu” kháng - đã được sử dụng tối đa trong những năm
qua.
Việc phát hiện và sử dụng kháng sinh giúp chúng ta tăng tuổi
thọ. Tuy nhiên, các loại thuốc kháng sinh thường không phân biệt và tiêu diệt
cả các chủng vi khuẩn tốt, xấu.
Các nhà khoa học đã tìm thấy một số vi khuẩn có lợi có thể
không bao giờ tái tạo được. Cho nên khi chúng bị tiêu diệt có thể dẫn đến việc
tăng khả năng nhiễm trùng và bệnh tật.
Kết quả nghiên cứu cũng cho rằng thuốc kháng sinh được sử
dụng đang đóng góp cho việc tăng số lượng người bị các bệnh như: béo phì, dị
ứng, hen suyễn, viêm ruột và tiểu đường giai đoạn 1 đang xảy ra trên toàn thế
giới.
Một đứa trẻ trưởng thành trung bình phải sử dụng từ 10 đến
20 liều kháng sinh. Đặc biệt, ở phụ nữ thì lượng kháng sinh này còn nhiều hơn.
Tiến sĩ Blaser kêu gọi các bác sĩ cắt giảm việc sử dụng
thuốc kháng sinh ở trẻ em để giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính trong tương
lai.
Theo San Thái - Báo Đất Việt/Physorg