Chương trình nhằm mục đích 95% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi (khoảng 7,5 triệu trẻ) được tiêm phòng vắcxin sởi.

Cũng theo ông Hiển, chín tháng đầu năm 2010, cả nước đã ghi nhận 1.609 ca sởi. TP.HCM là địa phương có nhiều ca sởi nhất với 156 trường hợp.

Tiêm phòng tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: TỐ NHƯ

Năm 2009, Việt Nam đã xảy ra vụ dịch sởi quy mô lớn nhất trong vòng gần 10 năm với trên 7.000 ca. Đây là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, có khả năng lây lan nhanh thành dịch lớn, là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em.

T.NHƯ


Video đang được xem nhiều