Tôi nghĩ tablet của Amazon sẽ thành công

Dưới đây là một vài suy nghĩ của tôi sau khi đọc bài Amazon có thể sản xuất tablet giá 250 USD.

0

Mấy ngày trước, trên trang web của TechCrunch có đăng bài viết về chiếc tablet của Amazon. Tuy bài viết không có bất cứ hình ảnh nào về chiếc tablet này nhưng những gì được đề cập khiến tôi nghĩ tablet của Amazon có thể thành công.

Dưới đây là những lý giải cho việc này.

Sự đồng nhất về thương hiệu.

Những năm gần đây, cứ nhắc đến Amazon là người ta nghĩ ngay đến Kindle. Đây là dòng máy đọc sách bán chạy nhất thế giới (iPad không được tính là máy đọc sách). Do đó việc Amazon đặt tên của chiếc tablet này là Kindle (chứ không phải Kindle Air như có người dự đoán) giúp cho người dùng dễ hình dung và dễ nhớ về sản phẩm hơn.

Thiết kế và dịch vụ mang đặc trưng của Amazon.

Theo TechCrunch, thiết kế phần mềm của chiếc tablet này không hề giống với những máy khác sử dụng hệ điều hành Android. Giao diện của máy toát lên một vẻ rất đặc trưng, rất “Amazon” và “Kindle”, với các màu đen, da cam hay xanh đậm.

Amazon cũng thay thế nhiều dịch vụ có sẵn của Google bằng phần mềm của mình: mua ứng dụng ở Amazon Appstore, đọc sách bằng ứng dụng Kindle, nghe nhạc bằng ứng dụng Amazon Cloud Player, và xem phim bằng Amazon Instant Video, lướt web bằng trình duyệt với giao diện đồng nhất của máy (mặc dù vẫn mang những đặc trưng của trình duyệt gốc cho Android).

Hai yếu tố trên sẽ tạo cho người dùng một ấn tượng mạnh đối với tablet của Amazon, khiến cho họ “nhìn thấy là nhớ”.

Chọn kích thước và phần cứng phù hợp.

Trên thị trường tablet hiện tại, iPad là cái tên hàng đầu và các hãng đều mong muốn tiệm cận thành công của nó. Do vậy, họ đều muốn làm những chiếc tablet có màn hình to, thật mạnh mẽ để cạnh tranh được với iPad.

Trong khi đó thì Amazon chọn hướng đi khác. Họ không muốn tạo ra một chiếc tablet mạnh mẽ, đáp ứng được mọi nhu cầu (cái đó sẽ do phiên bản 10 inch ra mắt vào năm sau đảm nhiệm). Cái họ muốn là một chiếc tablet với kích thước và sức mạnh vừa phải, tiện dụng, giúp người dùng có thể dễ dàng xem phim, nghe nhạc hay đọc sách (tất nhiên, bằng các dịch vụ của Amazon).

Do đó, họ tạo ra một thiết bị với màn hình 7 inch, thuận tiện hơn cho việc sử dụng bằng một tay, và cũng dễ dàng hơn để cầm như một cuốn sách. Phần cứng cũng không quá mạnh mẽ (có thể chỉ là chip đơn nhân), đủ đáp ứng nhu cầu nhưng cũng giúp giá rẻ hơn.

Ít phụ thuộc vào Google.

Tất cả những nhà sản xuất phần cứng khác như Samsung, LG hay Asus khi sử dụng phần mềm của Google đều ít nhiều phụ thuộc vào hãng này. Đặc biệt từ Android 3.0 trở đi, Google đã hạn chế để các hãng sử dụng phiên bản này. Chỉ một số hãng có quan hệ tốt với Google mới có thể sử dụng Android 3.x, càng làm tăng sự phụ thuộc của các hãng vào Google.

Trong khi đó Amazon sử dụng một phiên bản Android khá cũ, có thể còn trước cả 2.2. Thoạt nghe thì có vẻ không hay, nhưng chính nhờ lựa chọn này mà Amazon sẽ ít bị phụ thuộc vào Google hơn. Hệ điều hành cũ cũng giúp họ thoải mái tùy biến để tạo thành một giao diện của riêng mình, trong khi vẫn đảm bảo máy chạy mượt mà trên phần cứng cũ.

Như đã nói ở trên, Amazon cũng đã thay thế rất nhiều dịch vụ của Google bằng dịch vụ của mình. Tất nhiên khi ấy lợi nhuận “đáng ra” Google phải có sẽ đi vào túi của Amazon.

Kho nội dung số dồi dào.

Amazon là một trong những nhà sản xuất có kho nội dung số dồi dào nhất. Kindle store là cửa hàng sách trực tuyến lớn nhất, với vài chục ngàn đầu sách đủ thể loại. Cửa hàng nhạc số của họ cũng mang lại doanh thu rất lớn, chỉ sau iTunes của Apple.

Chợ ứng dụng thì dĩ nhiên chưa được bằng Android Market, tuy nhiên, những ứng dụng thông dụng thì cũng có, và họ vẫn có thể phát triển mạnh mảng này trong tương lai. Chỉ có điều hiện chợ ứng dụng này vẫn chưa sử dụng được tại Việt Nam, do đó sản phẩm có thể không phù hợp lắm ở Việt Nam.

Giá rẻ.

Do Amazon định hướng sản phẩm chỉ là một chiếc Kindle với nhiều chức năng hơn, chứ không hề muốn cạnh tranh với iPad, nên họ đưa ra mức giá thấp hơn hẳn. Ở mức 250 USD, tablet Kindle có giá chỉ bằng một nửa so với chiếc iPad rẻ nhất, và tương đương với đối thủ cạnh tranh Nook Color của Barnes & Noble. Đây nhìn chung là một mức giá hấp dẫn cho tablet ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra thì Amazon còn tặng thêm một năm dịch vụ Amazon Prime cho người dùng, có trị giá tới 79 USD, càng làm chiếc tablet này đáng mua.

Thời điểm ra mắt.

Theo TechCrunch, chiếc tablet này sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay. Đây là một thời điểm hợp lý, vì khoảng hơn một tháng sau thì nhiều nước sẽ bước vào kỳ nghỉ cuối năm.

Trong khoảng thời gian một tháng đó, người dùng có nhiều phản hồi tích cực về sản phẩm thì đây có thể là món quà trong dịp cuối năm được yêu thích, qua đó tăng doanh số lên rất nhiều.

Anh Lê

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]