Top 9 'món ngon' giúp giải rượu cực tốt cho ngày Tết

Món ngon, Top 9 'món ngon' giúp giải rượu cực tốt cho ngày Tết. Trong những ngày Tết luôn có được các bữa tiệc, bàn nhậu và việc sử dụng bia rượu là một điều khó tránh khỏi. Tình trạng say xỉn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Vậy làm thế nào để giải rượu được nhanh nhất mà lại hiệu quả. Hãy tham khảo bài viết món ngon dưới đây để chọn cho ông xã cách giải rượu nhanh và an toàn nhất từ các món ngon của bạn nhé!

15.6014

Uống nước gừng

Gừng có tác dụng làm mach máu lưu thông tốt và giải cồn nhanh. Bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng rồi nấu với nước lọc cho sắc lại và uống khi nước còn ấm. Bạn có thể thêm vào một thìa nhỏ mật ong cũng rất tốt.

Top 9 'món ngon' giúp giải rượu cực tốt cho ngày Tết

Nước ép cà chua có tác dụng giải rượu

Cà chua dùng để làm đẹp thì ai cũng biết đến nhưng ít ai biết được rằng loại quả này cũng có tác dụng giải rượu rất hiệu quả. Với việc ép hoặc xay sinh tố cà chua vừa là một loại nước giải khát bổ sung nhiều vitamin E tăng năng lượng cho cơ thể vừa giải rượu rất tốt. Khi dùng bẹn nên cho chút muối để giảm độ chua hoặc thêm chút đường nếu bạn thích ngọt.

Đậu xanh

Lấy nửa lon đậu xanh, đem nghiền nát rồi cho vào nước xôi để nguội , cho người ngộ độc rượu uống để nôn các chất trong dạ dày ra khỏi cơ thể. Sau đó cho người ngộ độc rượu ăn cháo gạo nấu với 30g cam thảo sẽ giải rượu rất tốt

Cháo loãng và súp nóng

Sau khi cho người say nôn hết thức ăn và rượu trong cơ thể hay cho nạn nhân ăn cháo và súp. Vì khi cháo và súp gặp chất cồn , súp sẽ ngưng tụ lại cơ thể sẽ không còn hấp thụ được nữa mà còn giúp cho cơ thể bổ xung muối natri và kali giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Dùng hoa atiso

Astiso là một loại trà có khả năng giải rượu bia và trị nhức đầu do say rượu bia rất tốt. Bạn có thể lấy 2 bông atiso đem sắc với nước uống từng đợt mỗi đợt 2 cốc lớn, hoặc có thể dùng atiso khô nấu trong 15p uống tượng tự.

Uống nước mía

Khi bị say rượu bạn chỉ cần uống một cốc nước mía ép sẽ có tác dụng giải rượu nhanh nhất.

Đậu đen

Khi bị ngộ độc rượu , bạn có thể uống nước sắc đậu đen để giải say. Hoặc ninh nhừ đậu đen rồi uống liên tục từng chén một sẽ có tác dụng giải ngộ độc rượu rất hiệu quả.

Nước chè xanh

Chè xanh chứa axit tanic, có thể khử độc cồn cấp tính, chè càng đậm thì lượng axit càng nhiều.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước sẽ giúp loãng nồng độ cồn trong máu. Bạn nên uống nước ấm và uống từ từ từng ngụm một.

>> Đọc thêm 

Nguồn: Internet

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Món Ngon
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]