TPP: Nhiều khả năng đạt được thỏa thuận sơ bộ

Nhiều khả năng một thỏa thuận sơ bộ sẽ được thông qua sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng.

15.6261


ảnh minh họa

Ông trả lời các nhà báo rằng đã có một bước tiến bộ vượt bậc trong cuộc đàm phán hôm Chủ nhật về vấn đề thuốc sinh dược. "Chúng tôi đang chuẩn bị công bố một thỏa thuận về mặt nguyên tắc vào chiều ngày hôm nay", ông nói.

Theo một số nguồn tin, vấn đề sinh dược đã được giải quyết bằng cách đặt ra 2 chế độ khác nhau về thời gian bảo đảm tính độc quyền của các loại sinh dược. Theo đó, các nước như Australia vẫn có thể duy trì mức giới hạn 5 năm của họ, nhưng TPP cũng cho phép khả năng kéo dài thời hạn, vốn có lợi nhất cho các công ty dược phẩm của Mỹ.

Hiện tại, vấn đề khúc mắc cuối cùng của cuộc đàm phán là về việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với các sản phẩm sữa từ New Zealand, vốn là nơi đặt trụ sở của tập đoàn sữa lớn nhất thế giới Fonterra.

Cuộc họp TPP lần này tại Atlanta đã kéo dài hơn dự kiến tới 3 ngày để đi đến một thỏa thuận cuối cùng cho hiệp định tự do thương mại lớn nhất thế giới.

Nếu các quốc gia tham gia đàm phán đạt được một thỏa thuận cơ bản trong phiên họp lần này thì rất có thể Hiệp định TPP sẽ được ký kết vào đầu năm sau. Và khi đó TPP sẽ ảnh hưởng đến hầu hết mọi thành viên tham gia.

Dưới áp lực của TPP thì gần như các biểu thuế quan sẽ dần được xóa bỏ giữa các thành viên. Như vậy thỏa thuận tự do thương mại TPP sẽ góp phần tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn nhất trên thế giới, chiếm tới 40% GDP toàn cầu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]