Nguyên nhân và hậu quả mà những
phụ nữ này có thể mắc phải là chủ đề trong chương trình xem xét do Ulrich Pecks cùng với đồng sự tại bệnh viện Đại học Aachen thực hiện.
Chương trình đã chứng minh kết quả nghiên cứu từ những ca bệnh họ gặp phải tại bệnh viện. Qua hồ sơ của những
bệnh nhân trong 4 năm qua cho thấy, 8 phụ nữ nhận trứng
hiến tặng phải
điều trị bệnh
cao huyết áp do
mang thai gây ra. Ba người trong số họ phải dừng việc mang thai vì có khả năng bị đe dọa đến tính mạng của người mẹ và 5 ca còn lại
mắc bệnh cao huyết áp.
Mang thai nhờ trứng hiến tặng là cách đã được dùng hơn 25 năm qua để chữa bệnh
vô sinh. Từ khi luật pháp của Đức công khai bảo vệ các phôi thai nhằm nghiêm cấm
phương pháp trên, những cặp đôi bị vô sinh ở quốc gia này đã tìm cách điều trị ở các quốc gia châu Âu lân cận.
Sau khi chuyển giao thành công phôi thai, những phụ nữ mang thai sẽ trở về và được chăm sóc tại khoa sản của các bệnh viện ở Đức. Do phương pháp mang thai này có
nguy cơ bị mắc bệnh cao huyết áp, các nhà nghiên cứu đã khuyến cáo những bệnh nhân này cần có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ trong việc dùng thuốc điều trị.
Theo Phụ nữ TPHCM