Hơn ba năm qua, hơn 500 học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Trung Hòa (xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) không có nước để dội nhà vệ sinh. Nhiều nữ giáo viên và học sinh nữ phải “nhịn” đến khi tan trường vì nhà vệ sinh quá dơ bẩn.

Thầy Trần Văn Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hòa, cho biết trường được xây dựng từ năm 2003 và được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2005. “Trong dự án xây dựng trường có hạng mục giếng nước ngầm để phục vụ vệ sinh nhưng không hiểu sao khi xây dựng trường thì giếng nước bị cắt. Do vậy nhà trường phải sử dụng nguồn nước của trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn của xã” - thầy Chính nói.

Theo thầy Chính, trước đây giá nước 3.000 đồng/m3, do Phòng Giáo dục huyện Chợ Gạo chi trả. Hơn ba năm qua, tiền nước tăng lên 4.800 đồng/m3 và chi phí điện nước được giao về trường nên nhà trường không có tiền để chi cho khoản nước dội nhà vệ sinh. “Nhà trường phải vận động phụ huynh mua môtơ bơm nước sông, mỗi phụ huynh đóng 2.000 đồng/năm để mua chất tẩy rửa nhà vệ sinh để giảm phần nào dơ bẩn, mùi hôi. Nhưng mỗi buổi học cũng chỉ bơm nước, dội hai lần nên không thể tránh được việc mất vệ sinh” - thầy Chính cho biết.

Mỗi ngày chỉ được bốn lần bơm nước sông dội rửa nhà vệ sinh nên không thể tránh được mùi hôi hám, dơ bẩn. Ảnh: Hùng Anh

Ông Mai Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, cho biết suốt ba năm qua UBND xã và ban giám hiệu nhà trường đã cầu cứu khắp nơi nhưng ai cũng hứa xem xét, sửa chữa rồi… quên. “Mới đây, khi chúng tôi tiếp tục kiến nghị chuyện nước cho nhà vệ sinh của trường tiểu học, UBND huyện và Phòng Giáo dục cho biết: Để từ từ, chừng nào có kinh phí sẽ giải quyết” - ông Minh nói. Còn ông Nguyễn Văn Nhường, Trưởng phòng Giáo dục huyện Chợ Gạo, cho biết hiện phòng cũng chưa có giải pháp nào để khắc phục tình trạng này. “Trước hết, trường phải tự lo, nếu cần thiết thì vận động phụ huynh góp tiền để khoan giếng ngầm lấy nước” - ông Nhường nói. Thế nhưng, theo ông Mai Văn Minh, việc vận động phụ huynh đóng góp tiền là bất khả thi vì đây là xã vùng xa của huyện Chợ Gạo, dân nghèo rất nhiều. Và như vậy chưa biết đến khi nào học sinh và giáo viên của trường mới hết cảnh sống chung với nhà vệ sinh dơ bẩn!

HÙNG ANH


Video đang được xem nhiều