Truyền nước biển có giúp thải trừ chất gây dị ứng?

Bạn em bảo vào nước biển để lọc sạch chất bẩn ra ngoài nhưng em lại lo, không biết có cách nào để trị tận gốc không? Xin BS tư vấn giúp em ạ.

15.5874

Chào bác sĩ,

Trước đây em ăn hải sản và bò không bị gì hết nhưng gần đây lại bị dị ứng, da em nổi những nốt đỏ chủ yếu ở khuỷu tay và đầu gối, trên tay và đùi cũng có giống như muỗi cắn vậy. Em đã tới phòng khám da liễu tại bệnh viện và uống thuốc được 1 tuần rồi. Giờ nó hết nhưng lâu lâu lại nổi mấy nốt ở chính ngay chỗ hồi trước bị nổi, lại thêm vùng mắt và hai bên gò má đỏ ửng lên.

Em băn khoăn quá, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng nó cứ tái đi tái lại hoài. Bạn em bảo vào nước biển để lọc sạch chất bẩn ra ngoài nhưng em lại lo, không biết có cách nào để trị tận gốc không? Xin BS tư vấn giúp em ạ.

(Phương - fang…@gmail.com)


Ảnh minh họa

Chào Phương,

Dị ứng là phản ứng của cơ thể với các dị ứng nguyên (thức ăn, thời tiết…). Phản ứng dị ứng do hệ miễn dịch của cơ thể quyết định nên việc điều trị tận gốc là không thể. Việc truyền nước biển chỉ làm tăng thể tích dịch trong lòng mạch (thể tích máu), không nhằm mục đích thải trừ kháng nguyên (chất gây dị ứng) nên không hiệu quả trong điều trị.

Cách tốt nhất là phòng bệnh, khi bạn biết mình dị ứng với thức ăn gì thì nên tránh vì những lần đầu tiếp xúc, cơ thể không phản ứng mạnh nhưng những lần sau phản ứng dị ứng sẽ mạnh hơn do cơ thể ghi nhớ trước đó. Trường hợp dị ứng thường tái phát thì bạn nên đến khám trực tiếp tại BV để được thăm khám và điều trị cụ thể.

AloBacsi.vn
Theo BS Đoàn Mạnh Khải

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]