Từ thực tiễn chọn cách làm

Việc tăng cường cán bộ có trình độ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo Ðề án 1816 của Bộ Y tế đang được các bệnh viện trên địa bàn Ðà Nẵng triển khai với những cách làm phù hợp.

15.5985
Không lấy số lượng, mà đi vào chất lượng; dựa trên nhu cầu và khả năng tiếp nhận mà thực hiện chuyển giao; khi tuyến dưới thực hiện thành thạo kỹ thuật mới rút cán bộ luân phiên...

Ðưa phẫu thuật sọ não về tuyến huyện

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Ðà Nẵng cho biết: Là cơ sở tuyến cuối của thành phố, nhưng hơn một năm qua, bệnh viện đã có hơn 40 cán bộ đi luân phiên (tăng gần gấp đôi kế hoạch) hỗ trợ cho sáu bệnh viện trên địa bàn và năm bệnh viện tỉnh ngoài.
 
 Ðể bảo đảm hiệu quả, trước khi đi luân phiên, Bệnh viện Ðà Nẵng tổ chức các đoàn khảo sát, lập kế hoạch và ký hợp đồng trách nhiệm (hợp đồng chuyển giao kỹ thuật) cho từng đơn vị tiếp nhận. Việc chuyển giao đó dựa trên hai yếu tố: trình độ cán bộ và trang thiết bị y tế, để khi chuyển giao xong đều có thể độc lập triển khai kỹ thuật. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản, các học viên trở về đơn vị và được các cán bộ Bệnh viện Ðà Nẵng trực tiếp hướng dẫn, đến khi thực hiện thành thạo mới rút cán bộ tăng cường. Nhờ vậy, tại các bệnh viện ở Quảng Nam (Nông Sơn, Ðiện Bàn, Hội An...) cũng như các bệnh viện trên địa bàn thành phố (Hải Châu, Hòa Vang, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) đang phát huy hiệu quả các kỹ thuật: nội soi túi mật, hồi sức sơ sinh, gây mê, điện não đồ, nội soi dạ dày, sản khoa... trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Bệnh viện khu vực Cánh Bắc (Quảng Nam) là điển hình trong số đó. Là bệnh viện khu vực, đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam như: Duy Xuyên, Ðông Giang..., nhưng thực tế trình độ cán bộ y tế vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu trang thiết bị y tế. Bệnh viện được tiếp nhận chín cán bộ từ Bệnh viện Ðà Nẵng về luân phiên và được chuyển giao bốn kỹ thuật: thận nhân tạo; phẫu thuật nội soi tai-mũi-họng; kỹ thuật chụp CT và phẫu thuật sọ não. Thống kê cho thấy đã có hàng nghìn lượt người bệnh được sử dụng các kỹ thuật đó ngay tại cơ sở. Ðáng chú ý, kỹ thuật phẫu thuật sọ não được thực hiện thành công đã cứu sống được ba người bệnh (đều bị tai nạn giao thông). Bệnh viện Cánh Bắc (Quảng Nam) là bệnh viện tuyến huyện thứ hai trong cả nước (cùng Bệnh viện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) sau khi được chuyển giao đã độc lập thực hiện được kỹ thuật phẫu thuật sọ não.

Cuối giờ chiều, nhưng Trung tâm y tế quận Hải Châu vẫn còn hàng chục người đang xếp hàng chờ khám bệnh. Ðây là điều khá bất ngờ với chúng tôi, khi mô hình trung tâm y tế tuyến quận tại các thành phố lớn thường ít có người bệnh đến khám, chữa bệnh. Bác sĩ Nguyễn Duy Hải, Giám đốc bệnh viện cho biết: Nằm trên địa bàn thành phố, cho nên bệnh viện từng bước lựa chọn một số chuyên ngành nhất định để có đầu tư phát triển phù hợp. Trong hơn một năm qua, khi có đề án 1816 sau khi cử cán bộ đi học rồi đón bác sĩ về chuyển giao, đến nay, bệnh viện đã làm chủ được cả bốn kỹ thuật về chăm sóc sơ sinh và phẫu thuật nội soi mũi xoang (chỉnh hình vách ngăn; nạo sàng trước, sàng sau; chỉnh hình cuống mũi). Chả thế mà mỗi tháng tại đây đều đón hơn 200 em bé cất tiếng khóc chào đời; 150 giường lúc nào cũng chật người bệnh.

Kết nghĩa để hỗ trợ hiệu quả hơn

Là bệnh viện tuyến trung ương nhưng còn nhiều khó khăn, cho nên Bệnh viện C Ðà Nẵng cũng "biết mình biết người" trong việc thực hiện luân phiên hỗ trợ tuyến dưới. Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Hữu Quốc Nguyên đánh giá: So với bệnh viện của thành phố, thì Bệnh viện C yếu về trình độ cán bộ, thiếu kỹ thuật, trang thiết bị. Nhiều ca bệnh khó phải nhờ Bệnh viện Ðà Nẵng trợ giúp. Với điều kiện hiện có, ngoài nhiệm vụ chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật và đào tạo cho các Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh miền trung, Tây Nguyên, Bệnh viện C Ðà Nẵng lựa chọn đơn vị phù hợp để luân phiên hỗ trợ theo đề án 1816 của Bộ Y tế. Ðã có 24 lượt cán bộ của bệnh viện luân phiên hỗ trợ các Bệnh viện Dung Quất (Quảng Ngãi), Hội An (Quảng Nam)... Ngoài thực hiện luân phiên như mô hình chung đang triển khai, Bệnh viện C Ðà Nẵng thực hiện kết nghĩa với trung tâm y tế hai huyện Hiệp Ðức và Nam Giang. Ðây là mô hình mới trong việc thực hiện đề án 1816 từ bệnh viện trung ương về với các huyện miền núi.

Hiệp Ðức và Nam Giang là hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, địa phương có truyền thống cách mạng, là căn cứ cuối cùng của khu V trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn dành được sự quan tâm đầu tư của nhà nước cũng như sự đóng góp, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của bác sĩ Lê Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm y tế Hiệp Ðức, so với nhu cầu thì công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu trang thiết bị, công tác cấp cứu, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ... Xuất phát từ thực tế đó, thực hiện đề án 1816, Bệnh viện C Ðà Nẵng đã tổ chức lễ kết nghĩa với trung tâm y tế của hai huyện này để có sự giúp đỡ hiệu quả và lâu dài.
 
Theo đó, Bệnh viện C Ðà Nẵng hỗ trợ các bệnh viện này cả về chuyên môn, trang thiết bị y tế và đào tạo nhân lực. Ngoài ra, Bệnh viện C Ðà Nẵng cũng hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học; tiếp nhận các ca cấp cứu, bệnh nặng chuyển thẳng từ trung tâm y tế  về, không qua Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Mô hình kết nghĩa đó cho thấy còn một số vấn đề cần tháo gỡ, nhưng cũng đem lại kết quả bước đầu. Ngoài hỗ trợ một số dụng cụ tiểu phẫu thuật về ngoại khoa, tai - mũi- họng và răng - hàm - mặt, nhiều lượt cán bộ từ Bệnh viện C Ðà Nẵng đã lên tăng cường cho Trung tâm y tế Hiệp Ðức, vừa trực tiếp tham gia  khám, chữa bệnh, vừa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ nơi đây. Hai bên cũng đã có kế hoạch hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực, từ chuyên môn đến đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Với việc lựa chọn cách làm phù hợp, cách triển khai đề án 1816 của các bệnh viện ở Ðà Nẵng đem lại những hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới.

Theo Trung Hiếu
Nhân Dân
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]