Úc: Tiền thực phẩm vứt đi gấp 13 lần tiền viện trợ

Theo nghiên cứu khảo sát của các chuyên gia tư vấn độc lập thuộc Australia Institute, dân Úc mỗi năm đã hoang phí hết 10,5 tỉ đô la Úc (1 AUD: 12.590 đồng VN) cho việc mua hàng hóa không được sử dụng và thói quen mua hàng lặt vặt đã thành bệnh này cần phải có một liệu pháp chữa trị.

0
Cuộc khảo sát lấy mẫu trên 1.600 người cho thấy chỉ riêng tiền thực phẩm bị vứt đi của người dân Úc đã lên đến 5 tỉ AUD hằng năm, cao gấp 13 lần ngân sách Úc viện trợ cho các nước nghèo. Người khá giả ở Úc, nhất là thanh niên, thường bỏ tiền ra mua nhiều hàng hóa mà họ không dùng hết như CD, quần áo, thẻ câu lạc bộ thể dục. Hơn 1 tỉ AUD khác bị họ hoang phí khi xài các thẻ tín dụng tưởng như là không trả lãi nhưng thực ra khách hàng bị tính tiền lãi do không trả tiền đúng kỳ. Kế tiếp là dân Úc xài hoang hơn 1 tỉ AUD khác do họ mua quần áo nhưng không mặc. Hậu quả là ngày càng có nhiều người tự cảm thấy cần có một liệu pháp cho việc mua sắm linh tinh. Báo cáo cho rằng ngày càng có nhiều người Úc bị động cơ mua sắm kích thích hơn là có ý định trước muốn có hoặc muốn dùng một thứ gì đó. Tuy mua sắm thừa như vậy nhưng bằng chứng khảo sát lại cho thấy nhiều người, kể cả hơn một nửa số người có thu nhập cao nhất, vẫn cảm thấy chưa đủ tiền đáp ứng mọi nhu cầu của mình.

Nghiên cứu nói trên xác định 4 loại người tiêu dùng Úc trong đó 15% người có mặc cảm tội lỗi khi tiêu hoang và 15% không có mặc cảm tội lỗi. 40% người khác cố gắng giới hạn chi tiêu trong khi có 15% người “bất cần” trong một bộ phận trẻ và giàu có – những người khó thuyết phục được trong cuộc vận động tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Trúc Lâm (Theo AFP)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]