Viêm âm đạo ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

15.5813

Chào bác sĩ,

Em lấy chồng gần 1 năm rồi, thời gian đầu vì lí do công việc nên chúng em còn kế hoạch, nhưng thời gian gần đây chúng em đã chuẩn bị tinh thần để làm cha, làm mẹ. Thế nhưng đã hơn 4 tháng rồi em không dùng biện pháp kế hoạch nào mà chẳng thấy hiện tượng nào cả… Em rất buồn và lo lắng.

Em bị viêm âm đạo cũng khá lâu rồi, do kém hiểu biết và ngại nên không đi khám. Vừa rồi em đi khám, soi tươi khí hư BS cho biết em bị viếm âm đạo do nấm candida, cho em thuốc uống và viên đặt âm đạo Neo-terginan, 10 viên nhưng em đặt xong không thấy đỡ mà còn bị ra khí hư có mùi tanh, rất khó chịu.

BS cho em hỏi có phải do em bị viêm nên khó có thai không? Em bị nấm dùng thuốc đó đã đúng chưa? Em nên làm thế nào bây giờ ạ? Xin BS trả lời giùm em, cám ơn BS nhiều ạ! (baby buongbinh – baby…@yahoo.com)


Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào em,

Hai vợ chồng em không dùng biện pháp tránh thai mới 4 tháng, chưa có thai thì em chưa vội lo lắng quá, đó là chuyện bình thường. Khi nào quan hệ không dùng biện pháp tránh thai ít nhất 1 năm thì mới sợ hiếm muộn.

Em phải giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chích ngừa các bệnh cần thiết trước khi có thai.

Em đã khám và đang điều trị viêm âm đạo do nấm. Em uống thuốc và dùng viên đặt âm đạo Neo- Tergynan, đây là viên thuốc phối hợp điều trị viêm âm đạo do tạp khuẩn và nấm. Sau điều trị em vẫn không bớt thì có thể em đã bị kháng thuốc, hoặc không điều trị cùng lúc cho chồng em. Đồng thời em phải giữ khô ráo vùng âm hộ, rửa bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ.

Em nên khám lại để bác sĩ sẽ cho xét nghiệm lại huyết trắng và đổi thuốc khác. Em cũng khuyên chồng cùng điều trị thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Chúc em sớm có tin vui!

BACSI.com (Theo alobacsi)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]