Viên thuốc camera này cho phép phát hiện các polip (khối u) và những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Hãng dược phẩm Israel đã phát triển viên thuốc camera dựa trên công nghệ phòng thủ tên lửa.
Một pin nhỏ giúp camera hoạt đông khi chụp ảnh với tốc độ cao. Trong 8 giờ hoạt động, viên thuốc thần kỳ này có thể di chuyển qua suốt ống tiêu hoá. Những bức ảnh chụp được được chuyển tới thiết bị ghi gắn ở vùng eo bệnh nhân.
 Ảnh được truyền từ camera viên thuốc ra thiết bị đeo ở lưng.
Trước đây, các quan chức y tế Mỹ đã cho phép dùng viên thuốc camera cũng của hãng Given để chụp ảnh ruột, nhưng hình ảnh thường rất mờ. Ngày nay, viên thuốc camera PillCam là một phiên bản mới có giá 500 USD, được định hướng vào việc sử dụng cho những người không chịu được thủ tục nội soi đại tràng.

Dự tính tới năm 2019, riêng ở thị trường Bắc Mỹ, doanh số bán viên thuốc camera thần kỳ này sẽ đạt 60 triệu USD.

 Vũ Trung Hương (Theo NBC News)
Ảnh minh họa: Thuốc camera (trái) có thể chụp ảnh các polip trực tràng (phải).