Xirô trị biếng ăn, hiệu quả đến đâu?

Nếu quá tin vào sản phẩm quảng cáo trị dứt biếng ăn 100%, các bà mẹ sẽ bỏ qua những vấn đề tâm lý ở trẻ, điều này càng làm tình trạng biếng ăn ở trẻ kéo dài hơn Chưa hết biếng ăn - xin hoàn lại tiền”, đó là quảng cáo của một loại xirô được đưa ra thị trường gần đây.

15.5995
Không thể trị dứt tình trạng biếng ăn Theo bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng trẻ em Nguyễn Thị Hoa, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, biếng ăn không phải là bệnh và do nhiều nguyên nhân gây ra như do trẻ thiếu chất, do bệnh, và cả do tâm lý, sinh lý, do cha mẹ cho trẻ ăn không đúng cách, do thức ăn đơn điệu... Do đó, không có bất kỳ loại thuốc hay sản phẩm nào có thể trị dứt tình trạng biếng ăn như trị dứt một căn bệnh. Theo bác sĩ Hoa, có thể cho trẻ biếng ăn uống sữa cao năng lượng để bổ sung một số chất mà cơ thể thiếu hụt và giúp trẻ hấp thu tốt. Thường khi con biếng ăn, các bà mẹ cảm thấy rất lo lắng và càng cố ép con ăn cho bằng được vì sợ trẻ đang trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn lại năng động nên rất cần năng lượng. Khi bị ép ăn bằng đòn roi hay dọa nạt, trẻ càng tỏ ra chống đối và càng biếng ăn hơn. Từ đó trẻ bắt đầu sụt cân, chậm lớn, thường dẫn đến suy dinh dưỡng do thiếu protein, năng lượng và các vi chất dinh dưỡng rồi giảm sức đề kháng và bệnh tật... Các bệnh này lại càng làm cho tình trạng biếng ăn trầm trọng hơn. Biếng ăn còn ảnh hưởng đến việc phát triển tinh thần của trẻ. Trẻ ít năng động, giảm khả năng nhận biết, thiếu tập trung dẫn đến kết quả học tập kém. Nếu trẻ biếng ăn do tâm lý, do bị cha mẹ ép thì việc cho uống xirô trị biếng ăn là hoàn toàn không hiệu quả. Coi chừng phản tác dụng Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, trong một buổi nói chuyện với các bác sĩ nhi khoa, trước rất nhiều câu hỏi liên quan đến biếng ăn đã trả lời hóm hỉnh: “Nếu có một loại thuốc trị được biếng ăn thật sự chắc sẽ được... giải Nobel!”. Thường thì các bác sĩ chỉ sau khi đã loại trừ được các yếu tố do tâm lý, bệnh lý, cách cho ăn sai lầm, bữa ăn đơn điệu, món ăn không hấp dẫn trẻ..., bước cuối cùng mới phải cậy nhờ tới thuốc hoặc các chế phẩm. Để điều trị biếng ăn, bên cạnh việc thay đổi cách cho ăn, bà mẹ cần đưa trẻ đến khám bác sĩ chuyên khoa nhi để kiểm tra tầm soát các loại bệnh mãn tính như viêm dạ dày do Helicobacter Pylori, nhiễm trùng tiểu, dị ứng thức ăn, nhiễm giun hoặc lao... vì các bệnh này có thể làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và khẩu vị của trẻ... Nếu quá tin vào sản phẩm quảng cáo trị dứt biếng ăn 100%, các bà mẹ sẽ bỏ qua những vấn đề tâm lý ở trẻ, không quan tâm đến cách cho trẻ ăn, không thay đổi khẩu vị và không đưa trẻ đến bác sĩ để tầm soát một số loại bệnh. Điều này càng làm tình trạng biếng ăn ở trẻ kéo dài hơn.
Quảng cáo “đầu voi đuôi chuột” Sữa F. quảng cáo trong thời gian từ 1-8 đến 31-10, khi mua sữa F. sẽ được tích lũy điểm để đổi quà hấp dẫn gồm bộ bàn ghế, ghế, bộ ném vòng, truyện tranh tô màu. Từ khi biết thông tin này, rất nhiều bà mẹ đã mua sữa F. để được tặng quà khuyến mãi, nhiều người trước đó cho trẻ uống một loại sữa khác nhưng khi biết chương trình khuyến mãi này đã chuyển sang mua sữa F. Theo khảo sát của chúng tôi hơn 3 tuần nay, rất nhiều cửa hàng sữa tại TPHCM không nhận đổi quà khuyến mãi với lý do là công ty hết hàng. Chị N.T.L, chủ cửa hàng Thanh Thảo trên đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức - TPHCM, cho biết từ khi công ty công bố hết hàng chị luôn phải đối mặt với sự bực bội của khách hàng... Người bán hàng luôn phải chịu trận đầu tiên trước những chiêu khuyến mãi kiểu “ đầu voi đuôi chuột” này. Theo chị L., từ lúc khách hàng biết thông tin đến lúc gom sản phẩm cũng phải hơn 1 tháng. Lúc này là thời điểm khách hàng đủ số lon thiếc để nhận quà khuyến mãi thì công ty lại tuyên bố hết hàng...

Th.Dương

Nhất Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]