Mỗi lần đến chu kỳ
kinh nguyệt khó chịu hàng tháng, có thể bạn sẽ mơ về một lúc nào đó chúng
không còn hiện diện trong cuộc sống của mình nữa.
Nhưng thực tế là thời kỳ
mãn kinh, mặc dù là dấu
hiệu hoàn toàn bình thường về mặt
sinh lý, lại có thể đi kèm với việc gia tăng nguy cơ loãng xương,
khô âm đạo và các vấn đề sức khỏe khác, thậm chí còn khiến bạn cảm thấy bức bối hơn.
Và trong khi
bất cứ
phụ nữ bình thường nào cũng phải trải qua thời điểm quan trọng này, việc xảy đến sớm hay
muộn còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.
Trong một
nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khảo sát về các thói quen sức khỏe và lối sống
của 1.442 phụ nữ mãn kinh có độ tuổi trên 30 trong suốt giai đoạn 1999-2008.
Tất cả phụ nữ tham gia
đều phải trải qua các xét nghiệm máu và nước tiểu để đánh giá các hóa chất gây
rối loạn nội tiết
hoặc kích thích tố trong cơ thể họ.
Ảnh minh họa
Sau khi nghiên cứu các dữ liệu, các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng những phụ nữ có nồng độ các
hóa chất cao nhất trong hệ thống phải đối mặt với thời kỳ mãn kinh đến sớm hơn từ 1,9-3,8 năm so
với những phụ nữ khác. Cũng theo nghiên cứu, điều này tệ hơn nhiều so với tác động gây mãn kinh của
khói thuốc lá mà nghiên cứu trước đây đã liên kết với 0,8-1,4 năm đến sớm.
Vậy thì, tại sao các hóa chất này lại liên quan tới những lỗi sinh lý trong cơ thể phụ nữ?
Amber Cooper, TS Y khoa, tác giả của nghiên cứu và cũng là phó giáo sư Sản phụ khoa tại ĐH Washington, cho biết: các hóa chất gây ảnh hưởng tới nội tiết có thể tự bám vào các hormon và
các cơ quan sản xuất nội tiết tố (như buồng trứng) và sau đó gây ra tình trạng rối loạn. Tuy vậy,
hiện giờ các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác cơ chế này xảy ra như thế nào.
Ảnh minh họa
Mặc dù các kết quả có vẻ khá đáng sợ, TS Cooper cho biết nghiên cứu này mới chỉ chỉ ra
mối tương quan giữa việc tiếp xúc với các hóa chất và dấu hiệu mãn kinh sớm ở phụ nữ. Bà hy vọng
rằng nghiên cứu của mình sẽ châm ngòi cho nhiều nghiên cứu sâu hơn trên cùng lĩnh vực để xác định
những nguồn hóa chất chủ yếu gây ra sự lo ngại trên.
Trong khi đó, TS Cooper khuyên mọi người nên cố gắng giảm tiếp xúc với các hóa chất bằng
cách chuyển sang sử dụng chất liệu giấy hoặc thủy tinh thay vì
đồ nhựa, đồng thời tránh tái sử dụng
các chai nước bằng nhựa dùng một lần.
Tuy nhiên, bà cũng biết thật khó để xác định đầy đủ danh sách
những gì có thể gây phơi nhiễm hóa chất cho đến khi các nghiên cứu sâu hơn được thực hiện. "Đây chỉ
là phần nổi của tảng băng chìm", TS Cooper kết luận.
Theo Hoa Ly - Trí thức trẻ