Ăn tôm có gây ho?

Trời lạnh, nhiều người bị ho do viêm phế quản hoặc nhiễm lạnh, hầu hết họ đều kiêng ăn tôm vì nghỉ rằng tôm có thể khiến tình trạng ho kéo dài hơn. Sự thực có đúng như vậy?

15.5906

Ho là một triệu chứng bạn có thể bị do rất nhiều nguyên nhân gây nên mà viêm phế quản chỉ là một trong những bệnh gây ra triệu chứng này. Ho là một phản xạ của vùng họng. Triệu chứng ho thường là một phản xạ có lợi để tống đờm cũng như dị vật ra khỏi đường thở và bảo vệ phổi nên chỉ điều trị nếu ho ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của bạn như ho nhiều quá không ăn uống được, ho làm cho bạn không ngủ được... tùy theo đánh giá của thầy thuốc chuyên khoa.

Dị ứng thức ăn cũng là một trong những nguyên nhân gây ra ho. Loại ho này thường xuất hiện sau khi bệnh nhân ăn một loại thức ăn bất kỳ nào đó mà cơ thể coi là một dị nguyên, lúc này trong cơ thể sẽ xảy ra một phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể giải phóng ra một loạt các chất trung gian hóa học đặc biệt là histamin gây ra triệu chứng của dị ứng.

Nếu dị ứng ở họng bạn sẽ thấy ngứa cổ, ho từng cơn và ho khan. Tôm là một trong những loại thức ăn có tỷ lệ người bị dị ứng cao nên nếu bạn thấy khi ăn tôm mà xuất hiện ngứa cổ và các cơn ho thì không nên ăn loại thức ăn này vì càng những lần ăn sau thì triệu chứng dị ứng càng nặng dần.

Theo Sức khỏe & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]