Bà bầu đường huyết cao hạn chế ăn gì?

Em năm nay 27 tuổi hiện đang mang thai lần đầu. Kỳ kinh cuối của em là ngày 27/4 nhưng đến ngày 20/5 em và chồng mới giao hợp.

15.6
Khi đến bệnh viện khám bác sĩ tính theo chu kỳ kinh cuối của em để dự đoán tuổi thai cho đến nay là khoảng 9 tuần. Vậy nếu tính chính xác thì thai của em đến nay là bao nhiêu tuần?

Ngày 11/7 vừa rồi em có đến trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản làm xét nghiệm máu, kết quả là đường huyết hơi cao, vậy em nên ăn chế độ dinh dưỡng như thế nào cho thích hợp?

Buổi tối đi ngủ em hay đi tiểu nhiều lần khoảng 4-5 lần, như vậy là bình thường hay bất bình thường? Cảm ơn bác sĩ và mong sớm nhận được thư hồi âm. Em ăn uống bình thường không bị nghén nhiều, thỉnh thoảng chỉ buồn nôn.

Chuotcon Lina ()

Trả lời

Để biết chính xác nhất tuổi của thai nhi thì bác sĩ sẽ dựa vào kết quả siêu âm dưới 12 tuần là chính xác nhất.

Khi có thai mà đường huyết cao bạn nên hạn chế sử dụng đường và các chế phẩm có đường để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Ngoài ra nên đến bệnh viện nội tiết để được điều trị đường huyết.

Khi mang thai bàng quang sẽ bị túi ối đè vào nên rất dễ làm bàng quang căng tức dẫn đến hiện tượng đi tiểu nhiều hơn người bình thường.

Tuy nhiên để hạn chế tiểu đêm bạn nên uống nhiều nước ban ngày và hạn chế ban đêm để tránh mất ngủ.

Theo Gia đình và Xã hội

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]