Bé 7 tháng bị thừa cân, có nên giảm sữa?

Con trai em 7 tháng, nặng 11,5kg, cao 70cm. Xin hỏi cháu đang béo phì cấp độ mấy? Có nên giảm lượng sữa hàng ngày không?

15.5907
Thưa bác sĩ,

Con trai em 7 tháng, nặng 11,5kg, cao 70cm. Em ít sữa nên cháu có ăn thêm sữa ngoài 200-300ml/ngày, ăn dặm ngày 2 bữa. Xin hỏi cháu đang béo phì cấp độ mấy?

Bé được bà nội trông vì em phải đi làm. Bà nội cho rằng sữa gây béo phì và bảo tăng thêm bữa ăn dặm ngày 3 bữa cho chắc dạ và uống ít sữa. Như vậy có được không BS?

Từ khi sinh em bé không bổ sung canxi nên có hiện tượng rụng tóc vành khăn, ra nhiều mồ hôi khi bú mẹ và khi ngủ, giấc ngủ không sâu và hay lăn lộn trên giường. Em đang định cho cháu uống vitamin D3 ống 200.000 UI và bổ sung thêm canxi. Xin BS cho lời khuyên về sử dụng thuốc và chế độ dinh dưỡng cho bé. Em xin chân thành cảm ơn!


(Quỳnh Mai - Hải Dương)
Ảnh minh họa

Chào em,

Bé 7 tháng tuổi có cân nặng như trên là thuộc nhóm thừa cân, nhưng vì bé còn nhỏ và cơ thể đang tăng trưởng nhanh nên chưa phân độ béo phì. Vì vậy, về chế độ ăn của bé, em nên cho bé ăn uống bình thường như những bé khác, không giảm lượng sữa và ăn dặm của bé em nhé (mỗi ngày vẫn 2 bữa ăn dặm).

Còn thuốc canxi em không phải lo lắng, nếu bé ăn uống tốt, phơi nắng đều mỗi sáng thì không cần thiết phải bổ sung.

Vitamin D3 200.000 UI, em có thể cho bé dùng 1 ống.

BS chúc bé luôn khỏe, chóng lớn!

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]