Cách từ chối hẹn hò khéo léo

Bạn nhận được lời mời hẹn hò từ một chàng trai nhưng vì lý do nào đó muốn từ chối nhưng lại sợ khó xử. Lamsao sẽ giúp bạn cách từ chối hẹn hò khéo léo.

15.606
  • 1

    Cảm ơn người mời hẹn hò

    Chủ động hẹn hò với bạn, hẳn người đó cũng đã cân nhắc và đắn đo nhiều. Nếu không muốn nhận lời, cũng đừng tỏ ra thờ ơ. Dù từ chối nhưng vẫn để cho người ấy thấy rằng bạn rất vui khi nhận được lời mời. Nếu bạn thực sự thấy cảm kích với lời mời, hãy thể hiện điều đó trong lời nói.

  • 2

    Lịch sự

    Mặc dù bạn không muốn nhận lời, cũng đừng nên từ chối hẹn hò quá phũ phàng. Trong cách cư xử này, nên chân thành và khéo léo. Nếu bạn đã có người yêu, có thể nói “Em rất cảm ơn anh, anh thật tốt nhưng e rằng em đã gặp được một người khác rồi” hay “Cảm ơn lời mời của anh nhưng tiếc là ngày đó em lại có chút việc rồi”. Thậm chí là “Em xin lỗi, nhưng em chưa từng nghĩ về việc này”, cách nói này còn ít làm tổn thương người ấy hơn là từ chối thẳng thừng: “Tôi không đi đâu”.

  • 3

    Nếu được, hãy đề nghị một ngày hẹn khác

    Nếu bạn cũng muốn đi cùng người đó xem sao nhưng lại không thể sắp xếp thời gian như lời hẹn, anh ta cũng sẽ thấy không vấn đề gì vì bạn chỉ lỡ hẹn mà thôi.

  • 4

    Tránh việc trì hoãn nhận lời cuộc hẹn

    Nếu bạn biết rõ rằng bạn không muốn hoặc không thể nào nhận lời được thì nên nói ngay, sẽ tốt hơn cho cả người ấy và bạn để tránh lãng phí thời gian của hai bên, trừ trường hợp lời hẹn hò ấy đẩy bạn vào thế khó xử.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]