>>
Hiện tượng này làm hạ thấp
tính cảnh giác của cơ thể, khiến đầu óc "lu mờ" đi một cách không đúng
lúc, giữa ban ngày. Nó có thể là căn nguyên đưa đến tai nạn giao thông hay tai
nạn lao động.
Người
ta đã biết các yếu tố gây nên các rối loạn này: Sự mệt mỏi do thiếu ngủ lâu
ngày, tác hại của rượu và dược phẩm. Trên thị trường dược phẩm hiện nay, có gần
1.500 loại sản phẩm thông thường tác động đến sức chú ý và sinh lý phản xạ cơ
thể…
Tại sao ta hay ngủ gật
sau bữa ăn trưa?
Bác
sĩ Sylvie Royant-Parola, nhà thần kinh học, tâm thần học, tác giả cuốn sách
"Làm thế nào tìm được giấc ngủ cho chính mình?", giải thích: Ngủ gật
sau bữa trưa là điều bình thường. Khoảng giữa 13h và 15h, dù có làm gì đi nữa,
cơ thể chúng ta cũng phải được chương trình hoá để hạ thấp sự cảnh giới, thậm
chí dẫn đến một giấc ngủ. Các tai nạn lao động hay giao thông chứng minh điều đó.
Hiện
tượng sinh lý này có thể càng trầm trọng khi chúng ta ăn bữa trưa quá phong phú
và đặc biệt có kèm thêm rượu. Chúng ta càng ăn nhiều, càng tiêu hoá mạnh và
càng cần nhiều máu đổ đến bộ máy tiêu hoá. Kết quả là các phần khác không đủ
máu, nhất là ở cơ bắp và não, và giấc ngủ dễ đến.
Giải
pháp: Nên tránh ăn chất béo nhiều vì cơ thể sẽ tiêu hoá chậm; nên dùng thức ăn
giàu protein vì chúng sẽ kích hoạt não, cung cấp năng lượng cho toàn bộ cơ thể.
>>
AloBacsi.vn (Theo
Sài Gòn Tiếp Thị)