Có chữa khỏi bệnh tâm thần phân liệt?

SKĐS - Cháu được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt. Bác sĩ cho cháu hỏi bệnh này có chữa khỏi được không?

15.5985

Cháu được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt . Bác sĩ cho cháu hỏi bệnh này có chữa khỏi được không? Hiện tại cháu đang uống thuốc olanzapin và sumiko vào buổi tối nên ban ngày đi làm cháu buồn ngủ quá, bác sĩ cho cháu hỏi cháu có được uống nước chè , cà phê không ạ.

Vũ Thị Xuân Lan ([email protected])

Theo thống kê chưa đầy đủ, ,hiện ở nước ta có khoảng 1% dân số mắc căn bệnh tâm thần phân liệt, tức khoảng 900.000 người. Để điều trị bệnh tâm thần phân liệt là một việc lâu dài có sự kết hợp giữa người bệnh, gia đình, xã hội và thầy thuốc. Tâm thần phân liệt là bệnh tâm thần nặng tự nhiên phát sinh, chưa biết nguyên nhân nhưng cũng có thể chữa khỏi. Bệnh thường khởi phát ở tuổi trưởng thành (18-45) ở cả nam và nữ. Nhiều nhà nghiên cứu đưa ra tỷ lệ chữa khỏi khoảng 20%, nếu được theo dõi và điều trị tích cực (kiên trì tuân thủ chỉ định dùng thuốc của bác sĩ và thường xuyên tái khám đúng hẹn). Vì vậy khi phát hiện sớm, điều trị tích cực bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn, hoặc sẽ tiến triển tốt. Trường hợp của cháu đang uống thuốc (đó là thuốc ngủ có tác dụng an thần, giảm trạng thái căng thẳng thần kinh) nên có thể buổi sáng vẫn buồn ngủ. Nếu buồn ngủ gây ảnh hưởng công việc, cháu có thể uống nước chè, cà phê vào buổi sáng để tỉnh táo, nhưng không nên uống buổi chiều tối. Tuy nhiên không nên uống quá đặc và tự theo dõi nếu uống mà thấy đêm không ngủ được thì cũng không nên uống. Ngoài ra, cháu nên tích cực tập luyện thể dục thể thao, lao động, nghỉ ngơi hợp lý... để giúp cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon, vì mất ngủ sẽ làm cho bệnh thêm trầm trọng. Chúc cháu nhanh khỏi bệnh .

BS. Đinh Thị Thanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]