Mèo chứa ký sinh trùng có thể gây bệnh tâm thần phân liệt

15.572

Một nghiên cứu mới cho thấy mèo mang trong mình một loại ký sinh trùng gọi là Toxoplasma gondii, nó có thể truyền qua người gây bệnh tâm thần phân liệt.

Theo nghiên cứu, có khoảng 60 triệu người Mỹ có thể mang trong mình ký sinh trùng này. Tuy nhiên, chỉ đối với những người có hệ miễn dịch yếu ớt có thể khiến ký sinh trùng phát triển thành một căn bệnh có tên là Toxoplasma, gây sẩy thai, rối loạn phát triển thai nhi, mù mắt và thậm chí là gây tử vong.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy T. gondii cũng có thể gây ra tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Các nhà nghiên cứu đã so sánh hai nghiên cứu để xác định mối liên hệ giữa việc sở hữu một một con mèo hồi còn thơ ấu và sự phát triển của tâm thần phân liệt trong cuộc sống sau này.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh kết quả 2 cuộc nghiên cứu diễn ra trước đấy. So sánh kết quả năm 1982, người ta tìm thấy 50% những người nuôi mèo có chẩn đoán bị tâm thần phân liệt với một nghiên cứu khác cho thấy chỉ có 42% những người không nuôi mèo bị bệnh tâm thần.

Nghiên cứu khẳng định rằng việc sở hữu một con mèo ngay từ sớm trong cuộc sống có thể làm tăng nguy cơ phát triển tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực sau đó.

Mèo chứa ký sinh trùng có thể gây bệnh tâm thần phân liệt.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu khác, người ta tìm thấy một người bị nhiễm ký sinh trùng T. gondii chiếm tỷ lệ gấp đôi khả năng bị tâm thần phân liệt so với những người khác. Họ cũng tìm thấy mối liên hệ giữa ký sinh trùng này với nguy cơ bị rối loại ám ảnh cưỡng chế và khả năng nghiện ngập.

Để tránh bị nhiễm ký sinh trùng từ mèo, bạn không nên ăn thịt mèo sống hoặc thịt nấu chưa được chín kỹ; để rác thải trong hộp kín và đi đổ hàng ngày; T.gondii không lây nhiễm ngay trong một ngày mà nó chỉ xuất hiện trong phân. Rửa tay sạch hoặc đeo găng tay cũng sẽ giúp bạn tránh bị nhiễm ký sinh trùng. Phụ nữ mang thai thì nên tránh hoàn toàn những việc kể trên.

Theo Hải Nam/Phununews.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]