Có Viagra dành cho... nữ?

(NLĐO) - Nhắc đến Viagra người ta thường nghĩ ngay đến một loại thuốn dành cho quí ông đang có "trục trặc" về sinh lý. Nhưng cũng có nhiều chị em phụ nữ đặt câu hỏi: Liệu có Viagra để trị chứng "lãnh cảm" không?

15.6032
 
Lý do khiến phụ nữ nêu thắc mắc này là do hoạt động tình dục ở nữ cũng có hiện tượng dồn máu và tích tụ máu tại cơ quan sinh dục như ở nam giới nên không ít người cho rằng những thuốc điều trị rối loạn chuyện ấy cho nam cũng có thể dùng cho nữ.
 

  
Đối với phụ nữ, khi có sự kích thích, hệ thần kinh tham gia gây phóng thích một số chất sinh học gây dãn mạch, tăng lượng máu đến cơ quan sinh dục nữ gây tiết dịch làm nhờn âm hộ, âm đạo; sau đó nếu đạt được khoái cảm sẽ gây các cơn co thắt. 
 
Ở một số phụ nữ, dù họ rất bình thường nhưng có một khoảng thời gian nào đó lại bị... lãnh càm, thấy thờ ơ với chuyện gối chăn. Nguyên nhân thường thấy là do có sự bất ổn về tâm lý, có sự trục trặc trong đời sống tinh thần; nhưng cũng có thể là nguyên nhân thể chất làm máu không dồn về cơ quan sinh dục gây sự sung mãn…
 
Một vấn đề đã được đặt ra là có thể chữa trị chứng “lãnh cảm” bằng thuốc Viagra không và nhà sản xuất thuốc này đã thực hiện một số công trình nghiên cứu  khoa học liên quan đến chứng lãnh cảm của phụ nữ. Tuy nhiên, cho tới nay các cuộc nghiên cứu sử dụng Viagra cho phụ nữ vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn để được đăng ký và được Cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) thừa nhận ghi thành “chỉ định” dùng cho phụ nữ. 
    
Theo quan điểm y học chính thống, còn gọi là y học thực chứng (envidence – based medicine), chỉ khi nào đã trải qua thử nghiệm lâm sàng trên người, cho đối tượng cụ thể (như trẻ con, phụ nữ…) đúng quy cách khoa học thì loại thuốc được thử nghiệm này mới được cho phép sử dụng cho nhóm đối tượng đã được thử nghiệm. Hiện nay, thuốc Viagra (kể cả hai thuốc cùng loại là Levitra và Cialis) chưa được ghi nhãn là chỉ định dùng cho phụ nữ thì không nên sử dụng thuốc này cho phụ nữ.
    
Xin được nói thêm, đối với nam giới bị RLC, vấn đề dùng thuốc khá phức tạp, nếu thấy có “vấn đề” nên đến bác sĩ chuyên khoa khám và chữa trị, không nên tự chẩn đoán và tự điều trị.
     
Một điều cũng cần biết là Viagra là thuốc chữa bệnh, không phải thuốc “kích dục”, nếu dùng không đúng có thể bị tác dụng phụ nguy hiểm.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]