Điểm danh 7 chứng bệnh dễ mắc phải nhất vào mùa nóng

Thời tiết nắng nóng là một trong nhữg nguyên nhân gây ra các căn bệnh khó chịu cho cơ thể. Đó là những bệnh gì và cách chữa trị như thế nào?

0

Xem thêm:



1. Say nắng

Mùa nóng chúng ta rất dễ bị say nắng do tiếp xúc với ánh nắng gay gắt của mặt trời. Người bệnh sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vã mồi hôi, mặt đỏ bừng  và có thể bị xỉu. Nếu gặp phải trường hợp này, nên đưa người bị say nắng vào chỗ râm mát, nới rộng quần áo để giảm bớt nhiệt cho cơ thể. Cũng có thể chườm mát cho người bệnh, sau đó cho uống nước để tinh thần tỉnh táo hơn.

2. Ngộ độc thức ăn

Thời tiết nắng nóng làm cho nhiệt độ tăng cao và độ ẩm cũng tăng theo. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến thức ăn nhanh bị ôi thiu do không bảo quản tốt. Nếu ăn phải những thực phẩm này chúng ta rất dễ bị ngộ độc. Biểu hiện của người bệnh thường là nôn mửa, sốt nhẹ; sau đó chuyển sang sốt cao hoặc bị tiêu chảy. Khi bị ngộ độc, nên cho người bệnh uống nhiều nước. Nếu không thấy thuyên giảm thì nên đưa đi khám bác sĩ càng nhanh càng tốt.

3. Cảm cúm

Thời tiết thay đổi, nắng nóng đột ngột là nguyên nhân gây ra bệnh cảm cúm. Người bị bệnh sẽ có triệu chứng sốt, toàn thân mệt mỏi, đau đầu, ho khan… Khi bị cảm, tốt nhất nên uống thuốc sớm để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó chịu trên. Bên cạnh đó nhớ bổ sung nhiều nước cho cơ thể, tốt nhất nên uống nước ấm.

4. Tiêu chảy

Ăn phải thực phẩm bị ôi thiu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu chảy. Khi bị bệnh, ngoài việc đi vệ sinh nhiều lần trong ngày, người bệnh còn có thể bị đau bụng. Nên uống nhiều nước để tránh cơ thể bị mất nước quá nhiều. Đồng thời uống thuốc ngay để sức khỏe nhanh hồi phục.

5. Táo bón

Mùa nóng nhiều người cũng rất dễ bị táo bón. Bệnh tuy không nguy hiểm, nhưng làm cho chúng ta rất khó chịu. Cách tốt nhất là bổ sung nhiều chất xơ cho cơ thể,  thường xuyên ăn  nhiều trái cây. Hoặc có thể uống thuốc hỗ trợ hệ tiêu hóa.

6. Sốt

Nhiệt độ thời tiết tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta bị sốt, và phần lớn là sốt siêu vi. Khi đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, toàn thân sốt cao và sốt theo từng cơn. Bệnh này rất nguy hiểm cho cơ thể, vì vậy người bệnh cần đến bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt.

7. Viêm họng

Trời nóng, việc uống nước đá nhiều hoặc thường xuyên tiếp xúc với máy điều hòa sẽ làm cho cổ họng dễ bị đau và sưng. Nếu để tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến viêm họng. Vì vậy, nên uống thuốc để điều trị kịp thời. Ngoài ra, bạn có thể súc miệng bằng nước muối hoặc ngậm kẹo the để cổ họng dễ chịu hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]