Hội trại dành cho người khuyết tật

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12), Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH), Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP Hồ Chí Minh và Khu du lịch Suối Tiên … đã cùng phối hợp tổ chức “Hội trại dành cho người khuyết tật lần thứ 14” vào ngày 30/11 tại Khu du lịch Suối Tiên.

15.5963


Theo đó, hội trại năm nay thu hút hơn 6.000 người khuyết tật đến từ các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ người khuyết tật tại TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh… Với sự hướng dẫn, đồng hành của hơn 300 tình nguyện viên, người khuyết tật có điều kiện tham quan, tham gia các trò chơi phù hợp…



Những người khuyết tật đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước luôn hào hứng tham gia hội trại dành cho người khuyết tật tại TP Hồ Chí Minh.


Đến với hội trại mọi người khuyết tật không chỉ được hỗ trợ xe đi lại, miễn phí vé cổng, vé tham quan, giải trí, vui chơi mà còn được tham gia“Đại tiệc buffet dành cho người khuyết tật”.


“Đại tiệc buffel dành cho người khuyết tật” là một điều không chỉ lạ mà còn mang ý nghĩa hết sức lớn lao với người khuyết tật. Bởi bình thường, chỉ những người khỏe mạnh mới có thể dùng tiệc đứng ở các nơi công cộng vì tiệc đứng bản chất là tiệc tự phục vụ. Tuy nhiên, riêng ở Suối Tiên, người khuyết tật sẽ được thưởng thức một bữa tiệc đứng đúng nghĩa với hàng loạt món ăn tự chọn với sự giúp đỡ tận tình của nhân viên và các tình nguyện viên.”- Đinh Văn Vui, Tổng giám đốc công ty Du lịch văn hoá Suối Tiên chia sẻ.



Các bạn khuyết tật tham gia những trò chơi vận động trên sân khấu được khán giả cổ vũ nhiệt tình.


Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám Đốc Sở LĐTB- XH TP cho biết, hội trại là chương trình ý nghĩa được tổ chức liên tụchằng nămtừ năm 2000đến nay với mục đính chính là tạo điều kiện để người khuyết tật được tham gia giao lưu, vui chơi, có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, cảm thông, động viện nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp thể hiện sự quan tâm của xã hội cộng đồng đối với người khuyết tật để động viên, hỗ trợ họ tự tin hòa nhập với cộng đồng.




Những trò chơi dân gian như ném còn, khéo tay gắp bóng, bắn bóng bằng ống tre, đập chiêng...luôn thu hút khá đông những trẻ em khuyết tật tham gia.


Dịp này, Sở LĐTB-XH TP cũng trao giấy khen cho 9 cá nhân và tập thể có thành tích trong các hoạt động thể thao, hoạt động hỗ trợ và tạo việc làm người khuyết tật.


Được biết, tổng kinh phí tổ chức hội trại năm nay khoảng 1,2 tỷ đồng chủ yếu do các mạnh thường quân tài trợ, trong đó Khu du lịch Suối Tiên tài trợ khoảng 1 tỉ đồng./.


 Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]