Mẹ chồng Quỳnh Chi và 7 năm vật lộn với bệnh ung thư

(Kiến Thức) - Từ khi phát hiện bệnh ung thư vú năm 2008, mẹ chồng Quỳnh Chi, đại gia Diệu Hiền, đã trải qua rất nhiều đợt trị liệu khắc nghiệt để giữ tính mạng.

13.6833
 Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình An ở Cần Thơ, mẹ chồng MC Quỳnh Chi bị ung thư vú từ năm 2008, bị cắt một bên vú, một phần gan và từ đó phải đội tóc giả...

Chồng nữ đại gia thủy sản đất Cần Thơ là ông Trần Văn Trí cho biết, bà Diệu Hiền đã mổ khối u ung thư ở ngực hồi năm 2008. Đến năm 2012, bệnh tái phát, vợ ông phải sang Singapore cắt bỏ một bên nhũ hoa và một phần gan mới mong giữ được tính mạng. 
 Theo ông Trần Văn Trí, chồng bà Hiền, sau đám cưới con trai hồi năm 2012, bị dư luận đồn thổi về vụ nợ nần, nữ đại gia bị tai biến nhẹ, phải quay sang Singapore tái khám và phát hiện bệnh nặng. Bà đã mang theo số tiền 20.000 USD để chữa bệnh. Tuy nhiên, lần này, bệnh viện Singapore từ chối mổ và chuyển sang Mỹ với viện phí tham khảo lên đến 500.000 USD.
"Ung thư vú đã di căn vào gan nên vợ tôi buộc phải hóa trị tại Mỹ, lại chịu nhiều sức ép về tinh thần nên bị tai biến, liệt nhẹ tay trái phải điều trị theo chỉ định của bác sĩ", ông Trí chia sẻ hồi đầu năm 2012. 

Cùng thời điểm này, ông Trần Văn Trí đã đưa ra bức ảnh chứng minh nữ đại gia chữa bệnh ở nước ngoài. Tuy nhiên sau đó, nhiều người phát hiện trên bức ảnh của bà Hiền thể hiện ngày chụp là 16/9/2009. Trả lời về vấn đề này, một người thân của ông Trí giải thích: “Chiếc máy ảnh chụp bà Hiền mới mua chưa cài lại ngày nên thể hiện sai thông số thời gian, thực chất đây là hình mới nhất bà đang điều trị tại Mỹ”. 

 Tháng 9/2012, bà Diệu Hiền về nước. Tổng chi phí cho đợt trị bệnh của bà vào khoảng trên 457.000 USD. Nữ doanh nhân được xếp lịch phẫu thuật vào tháng 1 năm nay tại Bệnh viện Thánh Giuse ở California nhưng bà Hiền không quay lại Mỹ mà cùng chồng về Sóc Trăng cải tạo lại khu du lịch Bình An để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.

 Ngày 28/8/2013, ông Trí cho biết, vợ ông đã trải qua ca mổ kéo dài 6 giờ ở phòng hậu phẫu. Theo ông Trí thì đợt phẫu thuật này, dự kiến sau khoảng 1 tháng, bà Diệu Hiền sẽ được xuất viện về nước.

Trong thời gian từ năm 2012 đến 2013, bà Diệu Hiền trị bệnh ung thư với những liều thuốc được bào chế từ nọc bọ cạp xanh của Cu Ba. Trước đó, bà Hiền rời Việt Nam khi xuất hiện các triệu chứng không tốt về sức khỏe như đau tức vùng ngực, sụt cân, sưng chân. 
 Nói về căn bệnh ung thư vú đã di căn sang gan, bác sĩ Nguyễn Hữu Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng từng trả lời báo chí, ông chưa tiếp xúc bệnh án của bà Hiền nhưng chuyện di căn sang gan đối với ung thu vú là không hiếm. "Những trường hợp ung thư di căn thì đều là bệnh đã nặng, điều trị tốn rất nhiều tiền nhưng khó thể nói trước khả năng bình phục", bác sĩ Thuấn khẳng định.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]