Làm nghề gì dễ mắc bệnh ung thư nhất?

(Kiến Thức) - Nữ tiếp viên hàng không có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và da cao hơn người thường. Phi công, nhân viên cứu hỏa cũng dễ bị bệnh này.

15.6041
 Nghề dễ mắc bệnh ung thư nhất là nghề thường xuyên phải tiếp xúc với bức xạ. Mức độ rủi ro mắc ung thư phụ thuộc vào lượng bức xạ bạn tiếp nhận và thời gian bạn tiếp xúc với chúng. Phi công lái máy bay là một trong những nghề như thế. Theo một nghiên cứu được Đại học California, San Francisco tiến hành thì phi công và những thành viên trong buồng lái dễ bị ung thư da do các tấm kính trong buồng lái làm tăng mức độ bức xạ.

 Nhà du hành vũ trụ là một nghề vinh quang nhưng nhiều rủi ro, trong đó có nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nguyên nhân là trong không gian, mức độ bức xạ cao hơn rất nhiều so với trên Trái đất. 

 Nữ tiếp viên hàng không có nguy cơ cao bị ung thư vú và ung thư da do chịu tác động của bức xạ không gian. 

 Kỹ thuật viên X-quang cũng không nằm ngoài nhóm nguy cơ bị ung thư vú, ung thư tuyến giáp trạng, ung thư máu và ung thư da, tuy nhiên tỉ lệ này đã giảm đi rất nhiều nhờ tiến bộ của khoa học. 

 Nhân viên soi hành lý. Những máy chụp Xquang đồ đạc ở sân bay nhiều khi phát ra một lượng bức xạ lớn hơn mức cho phép, và điều này khiến các nhân viên làm việc tại đây có nguy cơ mắc ung thư.

 Quân nhân, những người phải tiếp xúc với các thiết bị vũ khí hạt nhân, trạm định vị tầm xa, hay những người làm việc trong nhà máy hạt nhân đều có nguy cơ bị ung thư. 

 Thợ mỏ thường xuyên phải tiếp xúc với bức xạ do sự phân hóa của chất radon và uranium. Người làm việc này thường dễ mắc ung thư phổi.


 Các nhân viên cứu hóa dễ bị ung thư máu, đường tiết niệu và ung thư miệng. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]