Mổ khối u buồng trứng nặng 27kg

(TT&VH)- Hôm qua 13/3, BS Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng Khoa Ngoại phụ khoa, BV K, người phụ trách ca phẫu thuật cho biết: ngày 12/3, kíp mổ đã thực hiện phẫu thuật thành công việc tách khối u buồng trứng nặng 27kg cho bệnh nhân Trương Thị M, 38 tuổi (dân tộc Tày, tỉnh Cao Bằng).

15.5319


Bác sĩ đang tách khối u 27kg ra khỏi bệnh nhân

Cũng theo BS Tuyên, ca phẫu thuật khá phức tạp do khối u quá lớn, dính với các tạng xung quanh khiến việc lấy khối u có thể gây biến động về huyết áp, hô hấp... Bệnh nhân lại có tiền sử bệnh hen nên rất khó khăn cho quá trình gây mê. Tuy nhiên, sau 2 giờ phẫu thuật, ca mổ khá suôn sẻ, bệnh nhân đã tỉnh táo. Sau khi phẫu thuật, BS Tuyên hết sức bất ngờ vì trọng lượng và đường kính khổng lồ của khối u. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một khối u có trọng lượng lớn như vậy.

Trước đây, khoa đã từng mổ tách khối u có kích thước lớn, nhưng chỉ nặng 10,18kg. Khối u được lấy ra này nặng tới 27kg, đường kính hơn 40cm khiến tất cả chúng tôi đều không thể ngờ tới” - BS Tuyên nói. Theo lời kể của bệnh nhân M thì khối u này xuất hiện ở khu vực ổ bụng cách đây khoảng 8 năm.

Trước đó, năm 18 tuổi, chị đã lấy chồng và sinh được hai con. Khi mới phát hiện khối u, chị cũng không để ý nhiều vì u nhỏ nhưng càng ngày, khối u càng lớn hơn, chiếm trọn vùng bụng. Chị M. như một người mang thai 9 tháng nhưng cơ thể gầy yếu, bụng thường xuyên đau. Khối u quá to khiến chị không thể lao động, làm việc như người bình thường. Trước đó, chị M đã đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán không chính xác (mắc xơ gan cổ chướng). Ngày 5/3, chị M được chuyển tới Bệnh viện K.

Qua xét nghiệm và chụp phim, các bác sĩ chẩn đoán chị bị khối u lớn ổ bụng, nghi từ buồng trứng. Theo BS Tuyên, việc xuất hiện khối u lớn như trên là do bệnh nhân được phát hiện quá muộn. Nếu không được phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ tử vong do cơ thể bị chèn ép trầm trọng hoặc suy kiệt vì khối u lấy hết dinh dưỡng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định sau ca mổ. Cũng theo BS Tuyên, sau một tuần nữa, khi có kết quả sinh thiết khối u, các bác sĩ mới có thể tiên lượng chính xác về sức khoẻ bệnh nhân. Nhiều khả năng đây là khối u lành tính. Còn nếu là khối u ác tính, bệnh nhân sẽ được điều trị bổ sung thêm bằng hoá chất.

  Khuê Văn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]