Những điều mẹ cần biết về hẹp bao quy đầu ở trẻ

Hậu quả lâu dài của tình trạng hẹp bao quy đầu ở trẻ là có thể dẫn đến viêm đường tiết niệu hoặc ảnh hưởng đến thận.

15.6093

1/ Hẹp bao quy đầu ở trẻ là gì?

Bao quy đầu là bao da mỏng bọc phía ngoài của quy đầu dương vật, gồm hai lớp da. Bên trong 2 lớp da này, các mô liên kết gồm nhiều sợi chun giãn, đàn hồi giúp bao quy đầu lộn ra, lộn vào một cách dễ dàng. Khi bé trai đến tuổi dậy thì, bao quy đầu thường tự lộn ra ngoài.

Ở trẻ nhỏ, đa số các bé bị hẹp bao quy đầu sinh lý, tức là bao quy đầu không kép tụt xuống được do tình trạng dính tự nhiên giữa bao quy đầu và quy đầu. Khi trẻ lớn lên, bao sẽ tách dần khỏi quy đầu, thông thường quá trình này sẽ hoàn chỉnh khi trẻ lên 5 tuổi.

2/ Triệu chứng khi trẻ bị hẹp bao quy đầu

- Bao quy đầu của trẻ không thể kéo lên đến cổ dương vật.

- Khi đi tiểu, trẻ hay rặn. Tia nước tiểu yếu.

- Trẻ bị nhiễm trùng tiểu tái phát.

3/ Nguy cơ khi trẻ bị hẹp bao quy đầu

90% bé trai bị hẹp bao quy đầu, nhưng hầu hết ba mẹ đều không hề hay biết, hoặc không muốn trẻ đi chích. Nếu không đi phẫu thuật kịp thời, tình trạng hẹp bao quy đầu ở trẻ thường gây đau khi dương vật cương cứng. Ngoài ra, tình trạng này còn làm cho nước tiểu đọng lại, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm.

Hậu quả lâu dài có thể dẫn đến viêm đường tiết niệu hoặc ảnh hưởng đến thận. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bị ung thư dương vật, phải cắt bỏ hoàn toàn bộ phận sinh dục, gây ảnh hưởng đến khả năng làm chồng, làm cha trong tương lai.


4/ Điều trị hẹp bao quy đầu ở trẻ

- Với trẻ dưới 5 tuổi, thường dùng thuốc thoa tại chỗ, có corticosteroid với hàm lượng 0,1% dexamethasone, thoa lên bao quy đầu, 3 lần mỗi ngày trong thời gian 6 tuần, dưới tác dụng của corticosteroid thì bao qui đầu giãn ra và tuột xuống được. Tuy nhiên, trước khi sử thuốc cho trẻ cần phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

- Với trẻ trên 6 tuổi mà bao qui đầu chưa tuột ra và đã bôi thuốc mà không kết quả, kèm theo mỗi lần đi tiểu có hiện tượng bao quy đầu căng phồng như bong bóng hay thường bị viêm bao qui đầu, thì nên phẫu thuật cắt bao qui đầu.

- Ngày nay, nhờ những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, laser kỹ thuật cao ra đời, nên cắt bao qui đầu trở nên đơn giản, đây chỉ là tiểu phẫu mà bất cứ bác sĩ ngoại khoa nào cũng có thể thực hiện được.

Phẫu thuật không gây chảy máu, ít đau, chỉ cần gây tê tại chỗ, sau phẫu thuật không cần cắt chỉ, thời gian phẫu thuật khoảng 15-20 phút, không phải nhập viện. Sau phẫu thuật người bệnh nghỉ ngơi tại chỗ vài chục phút rồi ra về, tự chăm sóc hậu phẫu, lành sau khoảng một tuần.

Nên đọc

5/ Lời khuyên dành cho mẹ

- Khi tắm cho bé, bạn nên rửa và lộn bao quy đầu cho con. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, sự tích tụ các cặn thừa trong nước tiểu và dịch nhầy của đường tiết niệu đọng ở nếp da quy đầu. Có những trường hợp, nếu người mẹ vệ sinh bao quy đầu sạch sẽ cho trẻ dần dần tình trạng này sẽ khỏi.

- Còn nếu thấy khó lộn hoặc bao quy đầu bị dính lại, bé hay gãi ngứa ở đầu dương vật, đi tiểu tiện đau buốt, đầu dương vật sưng đỏ, hoặc có những nốt hay cục màu trắng ngà nằm ở trong bao quy đầu… thì bạn nên đưa bé đi khám và yên tâm nghe theo chỉ định của bác sĩ. Vì kỹ thuật tách bao quy đầu rất đơn giản, chỉ cần cắt chỗ chít hẹp ở quy đầu.

- Việc xử lý hẹp bao quy đầu cần thực hiện càng sớm càng tốt (khi trẻ từ 1- 2 tuổi) và muộn nhất là trước tuổi dậy thì. Nếu để quá tuổi trưởng thành mới can thiệp, bao quy đầu sẽ khó bóc tách hết, chưa kể những trường hợp đã có biến chứng xơ chai hoặc ung thư do bị “giam” quá lâu. Khi đó, dương vật đã có viêm mạn tính biến đổi thành tiền ung thư hoặc ung thư.

Thùy Linh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]