Phương pháp giảm cân cực đoan mới

Phương pháp này giúp người béo phì/thừa cân có thể giảm đến 13kg trong vòng 1 tháng mà không cần tuân thủ theo chế độ thể dục và chế độ ăn uống nghiêm ngặt nào.

15.5809

Một miếng vá nhựa được khâu vào lưỡi của bệnh nhân, miếng vá nhựa này gây cản trở và khó khăn trong quá trình nhai nuốt những thức ăn đặc khiến người dùng phải nhờ đến chế độ ăn uống đặc biệt: chế độ ăn uống chất lỏng với 800 calo/ngày.

Đây là phương pháp giảm cân mới do nhà phẫu thuật thẩm mỹ Nikolas Chuggay phát minh ra năm 2008. Tuy nhiên, phương pháp này không nhận được sự ủng hộ của các nhà khoa học và chưa được FDA cấp phép vì vá nhựa được khâu vào lưỡi trong vòng tối đa 1 tháng, kể từ sau thời điểm đó, mô lưỡi bắt đầu phát triển trở lại và có nguy cơ bản vá dính liền vào lưỡi.

Trên trang web của TS. Chuggay cũng cảnh báo: Bệnh nhân có thể sưng lưỡi và khó khăn trong việc nói khi gắn miếng vá nhựa. Đồng thời, một số bệnh nhân khó ngủ và khó khăn trong việc di chuyển lưỡi. Tuy nhiên, vì khả năng giảm đến hơn 13kg/tháng mà nhiều người thừa cân/béo phì vẫn chấp nhận sử dụng phương pháp cực đoan này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]