Mô hình
trồng rau an toàn theo hướng VietGAP được triển khai thực hiện tại xã Pả
Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, là giải pháp tối ưu đối với Cao nguyên đá Đồng Văn,
nơi luôn khan hiếm nước.
Mô hình này đã
tiết kiệm được nước tưới, tăng năng suất, tăng chất lượng sản
phẩm, cải tạo đất, tiết kiệm được đất canh tác, giảm sức lao động, mang lại thu
nhập cao cho bà con nông dân trên
cao nguyên cực Bắc.
Qua 12 tháng thực hiện,
mô hình đã tiến hành trồng các loại rau vụ đông xuân,
rau vụ hè thu, rau vụ xuân hè và thu hoạch được 59,35 tấn
rau sạch, đạt gần 300
triệu đồng, tăng gần 189 triệu đồng so với trồng rau thông thường.
Theo ông Nguyễn Chí Thường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện
Mèo Vạc, mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đã đem lại hiệu quả
cao tại huyện Mèo Vạc. Từ thực tế, mô hình đã
góp phần đưa kỹ thuật tưới tiết
kiệm nước vào sản xuất nông nghiệp.
Trong thời gian tới, huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình sản
xuất rau này tại địa bàn các xã, góp phần nâng cao
thu nhập cho bà con nông dân các dân tộc thiểu số./.