Tay, chân nổi phồng gân có phải suy tĩnh mạch?

"Em 23 tuổi, gần đây tay và chân nổi phồng lên các đường gân rất rõ, đặc biệt là khi duỗi xuống, không có triệu chứng nào khác.

15.5762
Xin hỏi đây có phải là biểu hiện của bệnh suy tĩnh mạch? Nếu không phải bệnh nhưng do nó rất mất thẩm mỹ, chích xơ có làm các đường gân này lặn đi không.
 
Bạn đọc
 
ThS.BS Lê Thanh Phong, phụ trách phòng khám mạch máu bệnh viện đại học Y dược TP.HCM: Ở một số người gầy, tĩnh mạch ở chân và tay cũng có thể nổi to.
 
Tĩnh mạch ở tay thì không có chỉ định điều trị. Bạn không có triệu chứng gì và nếu tĩnh mạch giãn ít và khu trú ở chân, chích xơ sẽ có hiệu quả, chi phí khoảng 1 - 2 triệu đồng. Nếu nhiều, có thể phẫu thuật cắt bỏ tĩnh mạch, vì ngoài mục đích thẩm mỹ, còn hạn chế nguy cơ tắc tĩnh mạch do huyết khối.

AloBacsi.vn
 Theo Sài Gòn Tiếp Thị
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]