Thuốc giảm cân và cách giảm cân

Nguyên nhân thông thường đưa đến dư cân, béo phì là do ăn uống quá thừa năng lượng trong khi không vận động thích hợp để tiêu bớt năng lượng đi, năng lượng thừa được tích lũy lại thành mỡ.

15.6018

Hỏi:

Em cao 1m58 nặng 57kg, em được bác sĩ dinh dưỡng khám cho biết không thừa cân, em cảm thấy mình hơi béo, được chỉ dẫn thực đơn ăn uống và tập luyện hàng ngày. Em thấy phòng mạch bác sĩ có quảng cáo nhiều trà và thuốc giảm cân nhanh chóng nhưng có nhiều ý kiến khác nhau. Xin cho biết thật sự các thuốc giảm cân này như thế nào, có được phép dùng chính thức không?

Trả lời:

Nguyên nhân thông thường đưa đến dư cân, béo phì là do ăn uống quá thừa năng lượng trong khi không vận động thích hợp để tiêu bớt năng lượng đi, năng lượng thừa được tích lũy lại thành mỡ. Vì vậy, nguyên tắc giảm cân là thực hiện cùng lúc hai biện pháp, một là tuân thủ chế độ ăn uống kiêng khem thích hợp để giảm năng lượng nạp vào và hai là vận động, luyện tập thể dục thể thao đúng cách để tăng năng lượng tiêu hao. Chỉ khi nào áp dụng hai biện pháp vừa kể mà kết quả không đạt mức mong muốn mới nghỉ đến việc dùng thuốc hỗ trợ.

Hiện nay có một số chế phẩm gọi là trà và được cho là có tác dụng giảm cân nhưng xin lưu ý, như phần trình bày ở trên, không có loại thực phẩm nào (trà gọi là giảm cân vẫn xem là thực phẩm chứ không phải là thuốc) hoặc thậm chí là thuốc lại có tác dụng thần kỳ là chỉ dùng riêng nó và cứ ăn uống thoải mái là có thể giảm cân. Một số chế phẩm trà gọi là giảm cân không ghi rõ thành phần có chứa gì nên không thể xác định có gây tác hại gì không.

Tuy nhiên, nếu dùng loại trà giảm cân nào đi mà bị tiêu chảy nhiều, đi tiểu nhiều là không tốt, thậm chí là có hại. Riêng trà xanh mà em hỏi là loại thức uống rất tốt cho sức khỏe vì có chứa các hợp chất polyphenol có tác dụng chống oxy hóa và không có tác dụng giảm cân. Trường hợp của em cao 1,58m nặng 57kg, tính ra là chưa đến độ dư cân để phải dùng thuốc hỗ trợ. Hãy lưu ý đến chế độ ăn uống thích hợp (giảm chất tạo năng lượng là đường bột, chất béo, ăn nhiều đạm, rau cải, trái cây) và năng vận động, thể dục thể thao để tiêu hao năng lượng thích đáng là tốt rồi.

Hiện nay có một số thuốc hỗ trợ có tác dụng giảm cân rất tốt thậm chí thuốc có tác dụng điều trị béo phì nhưng cần được bác sĩ khám và chỉ định, hướng dẫn sử dụng.

Theo PGS. TS. Nguyễn Hữu Đức - Báo Sức khoẻ & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]