4,62 triệu đô la cho siêu xe đời đầu của Người Dơi

Đây là mức giá cao nhất được trả tại buổi lễ đấu giá vừa được tổ chức tại sàn Barrett-Jackson.

15.6

Sự xuất hiện của chủ nhân chiếc xe, George Barris làm tăng sự hấp dẫn cho chiếc xe, đây là lần đầu tiên chiếc Batmobile đời đầu được đem bán đấu giá, tại cuộc đấu giá diễn ra ở sàn Barrett-Jackson, diễn ra vào ngày hôm qua tại Scottsdale, Arizona.

Sau màn đấu giá quyết liệt, chiếc Batmobile 1966 đã được bán với giá 4,2 triệu đô la Mỹ – tương đương khoảng 3,15 triệu Euro, cộng thêm khoản phí khoảng 320.000 đô la và các khoản tiền khác, số tiền mà chủ sở hữu mới của chiếc xe phải bỏ ra là khoảng 4,62 triệu đô la.

Vào năm 1959, George Barris đã bỏ ra khoảng tiền chỉ 1 đô la để sở hữu chiếc Lincoln Futura Concept, sau đó ông chi khoảng 15.000 đô la để biến bản concept này thành Batmobile 1966, chiếc xe đã xuất hiện cùng Adam West và Burt Ward, hai diễn viên thủ vai Batman và Robin trong tập phim đầu tiên về Người Rơi.

Chủ sở hữu của Batmobile sẽ được sở hữu cả những kỷ vật và những tài liệu đi kèm đang được giữ bởi George Barris.

































Theo Carscoop
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]