5 cách phá thai đáng sợ

(Kiến Thức) - Những cách phá thai này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là gây vô sinh.

15.586
Phá thai bằng rau. Phá thai bằng rau cũng đang được truyền miệng khá phổ biến và được các cô gái không may “dính” bầu ngoài ý muốn xem là một phương pháp an toàn để “giải quyết” vấn đề. Người ta thường dùng rau ngót giã sống hoặc xay lấy nước rồi uống, hoặc là ăn các loại rau thơm như rau răm với mức độ nhiều và thường xuyên.
 

Thực tế, cách làm này có thể làm hư bào thai, nhưng nó hoàn toàn không an toàn như nhiều người nghĩ. Hư bào thai rất dễ khiến thai bị chết lưu bên trong, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe do máu ra nhiều. Hơn nữa nó còn dẫn tới viêm nhiễm tử cung, vòi trứng, nếu nặng sẽ phải cắt bỏ mới bảo toàn được tính mạng

 Chọc thai cho sẩy. Phương pháp đáng sợ này lại đang được các bạn trẻ “trót dại” truyền tai nhau một cách phổ biến. Đây là cách sử dụng que để “chọc” thẳng vào tử cung nhằm làm động thai dẫn đến sẩy thai. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm.

 Trong quá trình thực hiện rất dễ làm tổn thương và nhiễm trùng, dẫn đến nguy cơ vô sinh. Chưa kể, khi có máu chảy ra với số lượng lớn, việc cầm máu là rất khó khăn, dẫn đến băng huyết, cần phải có các phương pháp cầm máu kịp thời và đúng đắn, nếu không nguy cơ tử vong là rất cao. 

 Tự ý mua thuốc phá thai. Phá thai bằng thuốc là cách bỏ thai vừa nhanh vừa kín đáo mà không phải đến bệnh viện hay phòng khám để thực hiện nên có rất nhiều người đã tự ý mua thuốc về nhà uống, và đã gây ra hậu quả khôn lường do không có chỉ dẫn của bác sĩ.

 Có rất nhiều trường hợp đã phải đến bệnh viện cấp cứu vì bị băng huyết do tự ý sử dụng thuốc phá thai. Tuy là thuốc phá thai có thể sử dụng tại nhà nhưng vẫn phải có sự hướng dẫn của bác sỹ không sẽ bị nhiễm trùng do nhau thai ra không hết và không biết cách xử lý.

Uống thuốc bắc. Đây là cách dùng các vị thuốc bắc khác nhau nhằm làm hỏng bào thai. Trong y học cổ truyền, cố một số bài thuốc phá thai nhưng nó cần phải kê toa và chỉ khi thực sự cần thiết thì mới phải dùng và khi dùng thì hết sức cẩn trọng vì nó có thể ảnh hưởng dài lâu đến tính mạng và sức khỏe thai phụ

 Đó là các loại thuốc như ô kim, cao ích mẫu, hồng hoa, dương quy, mẫu đơn bì, đại hoàng, phụ tử, thiềm thoái... Theo các bác sĩ, khi được sử dụng một cách tùy tiện, chúng đều trở thành các “độc dược” nhất là khi kê với liều lượng cao hơn bình thường. Nó có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng như xuất huyết, gây đau bụng và đặc biệt là nguy cơ vô sinh từ cách làm này rất cao.

Một cách phá thai khác là đưa ống vào tử cung và bơm thuốc xông thai. Đây là phương pháp dùng một ống nhựa dài, sử dụng chất bôi trơn để luồn vào tử cung của thai phụ, sau đó bơm thuốc xông thai để phá. Cách phá thai này cũng rất nguy hiểm, mất vệ sinh và có nguy cơ tử vong cao. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]