6 thói quen xấu khi ngủ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn

Những người gặp khó khăn khi ngủ có thể không nhận ra rằng, chính những thói quen xấu hoặc tư thế ngủ không đúng là nguyên nhân gây nên điều này.

0
Hãy nói lời chào tạm biệt với những thói quen xấu được liệt kê dưới đây để giúp bạn ngủ ngon hơn.

1. Nằm nghiêng về bên trái

Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh cột sống và vật lý trị liệu sẽ đồng ý với quan điểm, nằm nghiêng về bên trái là tư thế ngủ tồi tệ nhất, ảnh hưởng xấu tới cột sống.

Nằm nghiêng về bên trái không phải là tư thế lý tưởng đối với những người bị viêm xoang hoặc các vấn đề về hô hấp. Hầu hết sau khi thức giấc, mọi người sẽ cảm thấy lưng đau nhức và mệt mỏi.

Nằm nghiêng bên trái là thói quen ngủ xấu, ảnh hưởng tới sức khỏegiấc ngủ của bạn.

2. Thở bằng miệng

Thở bằng miệng không tốt cho sức khỏe vì sẽ làm chất gây ô nhiễm trong không khí có thể tấn công phổi. Thở bằng mũi là cách giúp bạn lọc chất ô nhiễm trong không khí. Khác với thở bằng miệng, thở bằng mũi giúp bạn không bị khô miệng.

3. Bật quạt hướng vào mặt

Với cái miệng "há hốc", các hạt bụi và lông bay trong không khí sẽ dễ dàng thâm nhập vào cơ thể bạn. Một chiếc quạt không chỉ giúp bạn thổi bay những loại bụi trong không khí, chúng còn giúp bạn điều hòa nhiệt độ cơ thể.

Bạn có thể sử dụng quạt trần hoặc quạt cây (lưu ý nếu là quạt cây thì phải đặt hướng vào phía chân, chứ không phải để quạt tốc về phía mặt của bạn). Chân mát mẻ tương đương cơ thể bạn cũng mát mẻ.

4. Ngủ trong căn phòng nóng nực

Hầu hết chúng ta đều biết rằng, ngủ trong căn phòng nóng nực rất khó chịu, đặc biệt là khi có ai đó nằm gần.Khi cơ thể quá nóng, nó liên tục phải hạ nhiệt hoặc khiến bạn khó chịu phải thức dậy.

5. Nhịn tiểu

Hầu hết những người nhịn tiểu vào ban đêm thường mơ thấy nước hoặc với một số trường hợp còn bị tiểu dầm lên thảm, ga giường khiến nạn nhân phải lúng túng. Nhịn tiểu lâu dài không chỉ làm rối loạn giấc ngủ mà còn có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Tốt hơn hết là bạn nên thức dậy một lần để đi vệ sinh chứ không phải là cố nhịn tiểu.

6. Ngủ trên gối cao

Một chiếc gối thoải mái là chiếc gối không quá cao và không quá thấp. Gối cao có thể gây ra ngáy ngủ, còn gối quá thấp có thể dẫn đến tình trạng đau đầu vào ngày hôm sau. Hãy tìm một cái gối giữ cổ ở ngang bằng với phần còn lại của cột sống.

AloBacsi.vn
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]